![]() |
Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT 2006. Ảnh: Hoàng Hà |
Tại một tỉnh cận kề với Hà Nội, hiện tượng các phòng thi xuất sắc như trên khá phổ biến. Trong môn thi Toán, một phòng thi khác có 23 thí sinh thì có 10 em đạt điểm 10; 9 em đạt 9,5 điểm; 1 em đạt 9 điểm. Ba thí sinh kém nhất tại phòng thi này cũng đạt 8,5 điểm. Đáng chú ý, đây là kết quả thi của những thí sinh không theo học tại các trường chuyên của tỉnh.
Nằm ở phía Bắc của Hà Nội, một tỉnh khác cũng có kết quả thi tốt nghiệp THPT khá mỹ mãn với hàng loạt phòng thi có kết quả xuất sắc, không có học sinh trung bình. Theo thống kê xác suất tại một hội đồng thi của tỉnh này, với môn Toán, phần lớn các thí sinh đạt 8-9,5 điểm. Cụ thể tại một phòng thi, có tới gần nửa đạt điểm 9,5 môn Toán trở lên.
Kỳ thi đại học năm nay đã chứng kiến hàng nghìn điểm 0 môn Lịch sử. Tuy nhiên, chỉ cách đó 1 tháng, trong kỳ thi THPT, những cô tú cậu tú đã làm bài thi Lịch sử khá ngon lành. Theo thống kê, rất ít thí sinh bị điểm 0, điểm 1 môn Sử. Tại một tỉnh phía Nam, phổ điểm môn Sử phổ biến 5-7 điểm.
"Tại những phòng thi này, có dấu hiệu thí sinh cho nhau chép bài hoặc chép bài giải từ bên ngoài vào. Với mức độ của đề tốt nghiệp THPT hiện nay, không thể có chuyện một phòng thi phổ điểm chủ yếu là 9-9,5. Những thí sinh 8 điểm có lẽ do chép quá chậm", một cán bộ của Bộ GD&ĐT nói.
Các tỉnh khó khăn xuất sắc hơn Hà Nội, TP HCM
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có 60 điểm 10 môn Văn thì Bến Tre chiếm 30 em. Số lượng thí sinh đạt trên 57 điểm (trung bình 9,5 điểm/môn), của Bà Rịa Vũng Tàu và Bến Tre cũng bỏ xa các địa phương khác trên cả nước. Cụ thể, Bến Tre có 5 thí sinh đạt 58,5 điểm; 3 thí sinh đạt 58 điểm; 5 thí sinh đạt 57,5 điểm và 18 thí sinh đạt 57 điểm.
Trong khi đó, địa phương có tỷ lệ đỗ đại học thuộc loại cao nhất nước là Hà Nội chỉ có 1 thí sinh đạt 58 điểm trong kỳ tốt nghiệp THPT 2006. Một số tỉnh có truyền thống khác, tỷ lệ thí sinh đạt trên 57 điểm trong kỳ tốt nghiệp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mùa thi 2005, hàng loạt địa phương có kết quả thi tốt nghiệp THPT xuất sắc nhưng kết quả thi ĐH rất thấp. Theo Bộ GD&ĐT, 20 tỉnh có trên 20% học sinh tốt nghiệp loại giỏi nhưng điểm thi ĐH dưới 15. Đáng chú ý 263 học sinh giỏi có môn bị điểm 0, nhiều em cả 3 môn đều bị zero. Lập kỷ lục về thành tích này là các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang.... Năm 2005, tại các địa phương này, trung bình 2 học sinh giỏi thì có 1 em đạt dưới 15 điểm/3 môn.
Theo quy định, trước 15/8, các trường phải gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT sẽ thống kê phổ điểm các khối thi trên toàn quốc. Theo nguồn tin của VnExpress, Bộ GD&ĐT đang tập hợp danh sách những phòng thi đáng ngờ trên. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho biết, năm nay bộ sẽ tiếp tục ghép chung kết quả thi phổ thông với thi ĐH để tìm ra những gian lận và công khai bệnh thành tích của các địa phương.
Việt Anh