Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 25/8/2020, 14:12 (GMT+7)

Những phác thảo Quốc huy Việt Nam

200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật, Hà Nội, sáng 25/8.

Sáng 25/8, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật tổ chức triển lãm "Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sĩ Bùi Trang Chước". Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam và bản gốc phác thảo mẫu vẽ Quốc huy của họa sĩ Bùi Trang Chước.

Hai mẫu phác Quốc huy của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do họa sĩ Bùi Trang Chước vẽ. Họa sĩ đã sáng tạo 112 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chì chi tiết. Trong đó, 15 bản được Ban Mỹ thuật - Ngành Văn nghệ Trung ương chọn gửi Bộ Tuyên truyền, trình Thủ tướng tháng 10/1954.

Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam, bản vẽ có màu, có hình mặt trời mọc toả sáng nắng vàng, dải lụa mềm uốn quanh những bông lúa chín vàng, cái đe thể hiện nền công nghiệp, ngôi sao vàng 5 cánh. Quốc huy là sản phẩm sáng tạo hội họa tiêu biểu, cô đọng, đầy đủ súc tích nhất về đất nước, con người Việt Nam, khẳng định chủ quyền của quốc gia độc lập.

Mẫu Quốc huy số 18 của họa sĩ Bùi Trang Chước được chọn để chỉnh sửa. Bản vẽ chì có tên nước Việt Nam trên dải lụa, ngôi sao 5 cánh, bánh xe thể hiện nền công nghiệp, dải lụa mềm uốn quanh những bông lúa.

Quốc huy chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bản vẽ màu Quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với cây cổ thụ phía sau cửa đền Hùng, dải lụa đỏ uốn quanh những bông lúa chín vàng, bánh xe, ngôi sao vàng 5 cánh.

Mẫu Quốc huy này tượng trưng cho dân tộc Việt Nam là dòng dõi con cháu lạc hồng.

Phác thảo mẫu Quốc huy có hình ảnh cửa đền Quang Trung tượng trưng cho dân tộc Việt Nam có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, với biểu tượng nhiều lá Quốc kỳ và sao vàng 5 cánh, những bông lúa chín vàng, cái đe.

Phác thảo vẽ chì và những bản vẽ màu với dòng chữ Quốc hiệu "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" với ngôi sao 5 cánh, cửa đền Hùng, cái đe và dải lụa đan xen những bông lúa.

Bản vẽ chì và bản vẽ màu mẫu Quốc huy với ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa, cánh đồng lúa, dải lụa uốn quanh bông lúa, con trâu, ngôi nhà, dãy núi và cái đe.

Ngoài trưng bày các mẫu phác Quốc huy, triển lãm còn giới thiệu các mẫu bằng khen, huân chương, huy chương do họa sĩ Bùi Trang Chước thực hiện từ năm 1953.

Sự nghiệp của họa sĩ còn gắn liền với việc vẽ tiền, tem, sáng tác mẫu huân, huy chương, biểu trưng, thiết kế mặt tiền lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Một số mẫu bảng vàng danh dự, bảng gia đình vẻ vang do họa sĩ Bùi Trang Chước vẽ. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 6/9.

Ngọc Thành