![]() |
Cannavaro và danh hiệu vô địch thế giới năm 2006. |
* Những pha truy cản hay nhất của Fabio Cannavaro tại World Cup 2006 - giải giúp anh trở thành hậu vệ duy nhất đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA trong lịch sử (xem clip).
* Cannavaro trở thành lá chắn vững vàng trong trận siêu kinh điển Real Madrid - Barcelona (xem clip).
Cannavaro chỉ cao 1,76 m - chiều cao có phần khiêm tốn so với đa số cầu thủ phương Tây trên 1,80 m. Nhưng điểm yếu bẩm sinh càng làm hậu vệ người Italy trở nên nổi tiếng và đi vào trái tim người hâm mộ.
Trong gần 20 năm sự nghiệp, Cannavaro đã khoác áo nhiều CLB hàng đầu, trong đó có Napoli, AC Parma, Inter Milan, Juventus và Real Madrid. Anh từng đoạt UEFA Cup và 2 chức vô địch La Liga.
Sự nghiệp của Cannavaro lên đỉnh cao tại World Cup 2006. Trong 7 trận của giải, danh thủ 33 tuổi khi đó thể hiện phong độ chói sáng, giúp đội tuyển Italy giành chức vô địch thế giới lần thứ tư.
Chỉ cần một tháng tỏa sáng thuyết phục tại World Cup cũng đủ cho Cannavaro giành hai danh hiệu cá nhân quan trọng của năm 2006: Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ hay nhất FIFA. Anh là hậu vệ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA.
Các danh hiệu tập thể của Cannavaro
Với Parma: Cup quốc gia Italy 1998-99, 2001-02, Siêu Cup Italy 1999, UEFA Cup 1998-99
Với Real Madrid: La Liga 2006-07, 2007-08, Siêu Cup Tây Ban Nha 2008
Với đội U21 Italy: vô địch châu Âu 1994, 1996
Với đội tuyển Italy: World Cup 2006
Danh hiệu cá nhân
Có tên trong đội hình tiêu biểu Euro 2000, World Cup 2006, UEFA 2006, FIFPro 2006, 2007; Cầu thủ hay nhất FIFA 2006, Quả bóng vàng châu Âu 2006, Quả bóng bạc World Cup 2006, Cầu thủ tiêu biểu của Serie A 2006, Cầu thủ hay nhất Italy 2006, Hậu vệ hay nhất Serie A 2005, 2006
Thúy An