Thời của màn hình QVGA trên thiết bị cầm tay lớn đã qua, ngày nay, chỉ có những điện thoại thời trang nhỏ mới sử dụng loại màn hình này. Các PDA mới ra đời đều mang màn hình độ phân giải lớn (VGA hoặc cao hơn), hiệu quả hình ảnh do đó cũng nét và ấn tượng hơn nhiều.
O2 Xda Flame không có những tính năng thời thượng như GPS hay HSPDA. Ảnh: Yesky. |
1. O2 Xda Flame
Đây là chiếc PDA đầu tiên tích hợp card đồ hoạ Nvidia GoForce GPU với bộ nhớ trong đạt 2 GB, gấp đôi dung lượng của Atom Life. Màn hình lớn và sắc nét rất có lợi cho việc hiển thị video và ảnh số, tuy vậy, Xda Flame vẫn có cổng TV-out để chuyển video và ảnh ra màn hình lớn.
Chiếc máy này được trang bị chỉnh sóng FM, nhưng những tính năng thời thượng như GPS hay kết nối HSDPA lại không có.
Dopod U1000 còn được gọi là HTC Athena 100. Ảnh: Biztoolbelt. |
2. Dopod U1000
Sản phẩm mới nhất của Dopod, còn được gọi là HTC Athena 100, có bộ xử lý tốc độ khá cao (624 MHz), bộ nhớ trong cực lớn (8 GB) và màn hình VGA rộng đến 5 inch.
Theo đánh giá của nhiều người, U1000 khá lớn và khá nặng, lại đi kèm bàn phím rời nên nhiều khi không tiện cho việc mang đi xa. Dopod và HTC cũng chẳng tận dụng màn hình lớn để đưa vào tính năng định vị GPS như những PDA đời mới.
E-Ten glofiish X500+ màn hình rộng tới 2,8 inch. Ảnh: Technogadgets. |
Điểm nổi bật nhất của X500+ chính là ở màn hình VGA 2,8 inch thể hiện hình ảnh, màu sắc và các ký tự rất rõ ràng và hoàn chỉnh. Với các trang web đòi hỏi phải zoom lại để nhìn toàn bộ thì các chi tiết vẫn được đảm bảo sắc nét.
Hệ điều hành Windows Mobile 6 trên X500+ không có sự cải thiện về tốc độ so với X500 vì vẫn sử dụng bộ xử lý Samsung 400 MHz. Ngoài ra, máy không hỗ trợ mạng 3G.
i-Mate Ultimate 8150 là sản phẩm duy nhất thuộc họ Ultimate được giới thiệu tại châu Á Thái Bình Dương. |
Dòng Ultimate của i-Mate được giới thiệu lần đầu tiên tại hội nghị 3 GSM toàn cầu ở Barcelona. 8150 là một trong năm sản phẩm đó được đánh giá là thiết kế nam tính nhất và cũng là chiếc máy duy nhất được giới thiệu tại châu Á Thái Bình Dương.
Nhìn chung, 8150 không thực sự nổi bật so với 5 máy dòng Ultimate đó, nhưng màn hình của máy có độ phân giải cao. Điểm nhấn thứ hai mà 8150 mang đến là bộ nhớ trong khá lớn: ROM 256 MB và RAM 128 MB. Chính vì vậy, các ứng dụng có thể được cài trực tiếp lên máy, đỡ thời gian truy xuất.
G900 mang tên dòng laptop nổi tiếng của Toshiba. Ảnh: Areamobile. |
G900 được đặt tên theo dòng máy tính Portege nổi tiếng của Toshiba. Việc gắn thương hiệu laptop cho một mẫu PDA chứng tỏ hãng máy tính Nhật Bản này muốn nhấn mạnh vào khả năng tương tác của nó chẳng kém gì laptop.
Điện thoại sử dụng chip Intel 520 mAH. Bộ nhớ trong khá lớn: ROM 256 MB và RAM 128 MB. Chính vì vậy, các ứng dụng có thể được cài trực tiếp lên máy, đỡ thời gian truy xuất.
Đức Thanh (theo Cnet)