Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 9/6/2018, 15:29 (GMT+7)

Những nước giàu nhất trong World Cup 2018

Nhật, Đức, Pháp là ba nền kinh tế giàu nhất tham gia World Cup năm nay, theo số liệu của IMF.

10. Mexico

GDP: 1.150 tỷ USD
Đây là lần thứ 16 quốc gia Nam Mỹ này góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Kể từ năm 1994, họ chưa bỏ lỡ kỳ World Cup nào.

9. Tây Ban Nha

GDP: 1.300 tỷ USD
Tây Ban Nha đã góp mặt trong 14 trên 20 kỳ World Cup và là đội vô địch tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

8. Australia

GDP: 1.370 USD
Đây là lần thứ 5 Australia góp mặt trong giải đấu này. Nền kinh tế này phụ thuộc lớn vào viễn thông, ngân hàng và sản xuất.

7. Nga

GDP: 1.530 USD
Nga là nước chủ nhà của World Cup lần này, với 11 thành phố tham gia tổ chức các trận đấu.

6. Hàn Quốc

GDP: 1.540 tỷ USD
Nổi tiếng với các thương hiệu công nghệ như LG hay Samsung, Hàn Quốc cũng là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Họ là cường quốc bóng đá ở châu Á và năm nay là lần thứ 10 Hàn Quốc góp mặt tại World Cup.

5. Anh

GDP: 2.020 tỷ USD
Anh là nhà vô địch World Cup năm 1966. Nước này kỳ vọng có thể lọt top 8 năm nay.

4. Brazil

GDP: 2.050 tỷ USD
Brazil là nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ, phụ thuộc nhiều vào nông  nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Họ đã 5 lần vô địch World Cup.

3. Pháp

GDP: 2.500 tỷ USD
Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đóng góp khá lớn cho kinh tế Pháp. Nước này cũng là cường quốc bóng đá của thế giới, với một lần vô địch World Cup năm 1998.

2. Đức

GDP: 3.600 tỷ USD
Đức được đánh giá có nền kinh tế sáng tạo, với xuất khẩu xe hơi, máy móc và dược phẩm đóng góp đáng kể cho GDP. Đức cũng là nước có thành tích bóng đá ấn tượng, với 4 lần vô địch World Cup.

1. Nhật

GDP: 4.800 tỷ USD
Nhật hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc. Nước này nổi tiếng với các thương hiệu như Toyota, Sony hay Nintendo. Kể từ năm 1998, đội tuyển quốc gia của họ luôn có mặt tại các vòng chung kết World Cup.

Hà Thu (theo BI)