Tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân ngày 23/6, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân cho biết, gần 4 tháng liên tục, từ tháng 7 đến tháng 10/2019 và đầu năm 2020 đến nay, khi chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển bị xâm phạm, các lực lượng trong thế trận bảo vệ chủ quyền biển đảo đã không quản ngại hy sinh, lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đang phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân bảo vệ vững chắc "từng tấc đảo, sải biển" của Tổ quốc.
"Có những con tàu hoạt động trên biển liên tục hơn 100 ngày đêm, vượt qua mọi sóng gió, hiểm nguy. Có những cán bộ, chiến sĩ nhận được tin bố mất, mẹ ốm nặng, vẫn gác lại việc gia đình, để nhận nhiệm vụ mà không đắn đo, suy tính. Có đồng chí vừa về đến đơn vị, khi có tình huống, lại xung phong, tiếp tục lên đường ra thực địa", Chính uỷ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho hay.
Vùng 4 Hải quân là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ một vùng biển, đảo rộng lớn của đất nước, trong đó mục tiêu trọng yếu là quần đảo Trường Sa và căn cứ quân sự Cam Ranh. Đây là vùng biển có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế - chính trị - quốc phòng - an ninh của đất nước.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ, trong thời gian phòng chống Covid-19 vừa qua, đơn vị đã huy động trên 25.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia các chốt kiểm soát, tổ tuần tra và truyên truyền lưu động, phát hiện cách ly tập trung những người có nguy cơ. 29 tổ phòng dịch cơ động và trên 100 xe ôtô các loại thường xuyên được duy trì ứng trực.
Bộ Tư lệnh đã tổ chức cách ly hơn 8.000 lượt công dân, trong đó nơi tập trung đông nhất là Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, có thời điểm cách ly cùng lúc gần 2.000 người. Bộ tư lệnh đã tổ chức vận chuyển trên 17.000 lượt công dân (khoảng 200 người nước ngoài) từ sân bay Nội Bài về khu cách ly tập trung của Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị quân đội khu vực phía Bắc, ngày cao điểm gần 1.700 người.
Tướng Duyệt cho hay, bất kể ngày hay đêm, cán bộ, chiến sĩ luôn tận tình chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và động viên người cách ly. Nhiều tấm gương và việc làm nhân văn đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
"Nhiều chiến sĩ trẻ chưa từng làm cha đã làm tốt vai trò cha mẹ chăm sóc các cháu nhỏ. Sau các lần tiễn công dân hết thời hạn cách ly, hơn 500 lưu bút và thư cảm ơn được gửi đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô", tướng Duyệt cho hay.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những cống hiến của quân đội với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; ghi nhận mỗi cán bộ, chiến sĩ đều bất chấp hiểm nguy, gian khổ, chiến đấu bảo vệ đất nước, nhân dân. Trong thời gian phòng chống Covid-19, hàng nghìn bộ đội biên phòng phải rời đồn ra canh giữ biên giới, ăn ngủ ngoài rừng để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh. Có người lính vì nhiệm vụ, không thể về nhà khi người thân mất.
"Tôi mong trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phát động thi đua nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm phát triển mạnh công nghiệp quốc phòng, nhất là vũ khí công nghệ cao", lãnh đạo Chính phủ nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hứa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng tuyệt đối trung thành, hoàn thành chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất.