Thứ bảy, 26/10/2024
Thứ sáu, 2/8/2024, 15:30 (GMT+7)

Những người Israel 'thà chết không nhập ngũ'

Nhóm người Do Thái giáo chính thống cực đoan chặn cao tốc trong nhiều giờ để phản đối chính sách tuyển quân, tuyên bố thà chết chứ không nhập ngũ.

Đám đông biểu tình thuộc Do Thái giáo chính thống cực đoan chiều tối 1/8 tập trung tại tuyến cao tốc số 4, gần thành phố Bnei Brak, phía đông Tel Aviv, để phản đối chính sách gọi học viên từ chủng viện Do Thái siêu bảo thủ nhập ngũ vào Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Người Israel biểu tình phản đối nhập ngũ
 
 

Đám đông biểu tình chặn cao tốc số 4 gần thành phố Bnei Brak, Israel, ngày 1/8 để phản đối chính sách tuyển quân. Video: X/@N12News

Những người biểu tình liên tục hô vang các khẩu hiệu "Thà chết chứ không nhập ngũ", "Vào tù chứ không vào quân đội".

Đây là một trong nhiều cuộc biểu tình diễn ra những tháng gần đây, nhằm phản đối phán quyết của Tòa án Công lý Tối cao Israel hồi tháng 6, ra lệnh cho quân đội nước này bắt đầu gọi nam giới trong cộng đồng Do Thái giáo bảo thủ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phán quyết của tòa còn yêu cầu dừng tài trợ cho những chủng viện Do Thái không tuân thủ quy định tuyển quân này.

Cảnh sát Israel tuyên bố đây là cuộc biểu tình bất hợp pháp, nhưng một số người, trong đó có cả các bé trai, vẫn ngồi im trên đường, cản trở các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc.

Các sĩ quan cảnh sát phải cưỡng chế, khiêng nhiều người biểu tình khỏi đường cao tốc để không cản trở giao thông.

Việc gọi thanh niên thuộc cộng đồng Do Thái giáo bảo thủ nhập ngũ phục vụ quân đội là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất ở Israel.

Giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị của cộng đồng này phản đối quyết liệt nỗ lực tuyển quân từ các sinh viên trong chủng viện, vốn có nhiệm vụ nghiên cứu tôn giáo.

Israel thi hành chính sách nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, yêu cầu hầu như mọi thanh niên trên 18 tuổi đều phải nhập ngũ, trừ một số trường hợp được miễn. Các học viên tại chủng viện Do Thái giáo chính thống trước đây thường được miễn đi nghĩa vụ.

Nhiều người Do Thái giáo bảo thủ tin rằng nghĩa vụ quân sự không phù hợp với lối sống của họ và lo sợ những người nhập ngũ sẽ bị "trần tục hóa". Tuy nhiên, nhiều người Israel cho rằng việc miễn nhập ngũ cho cộng đồng Do Thái bảo thủ là chính sách bất công với các cộng đồng khác.

Quan điểm này ngày càng gay gắt kể từ sau cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 7/10 năm ngoái giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza, trong đó hơn 680 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và hơn 300.000 công dân được gọi vào lực lượng dự bị.

Quốc hội Israel đang xem xét đạo luật mới, nhằm tăng dần dần số lượng tân binh được gọi nhập ngũ từ cộng đồng Do Thái giáo bảo thủ, bất chấp sự phản đối của họ.

Ảnh: AP