Nam diễn viên chính xuất sắc Denzel Washington: Tôi chẳng biết phải cảm ơn một người cụ thể nào, có quá nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã giúp tôi giành danh hiệu cao quý này, vậy hãy để tôi tạ ơn Chúa. Chúa hiểu, những nỗ lực hàng ngày của tôi đều nhằm đến mục đích duy nhất: đăng quang tại Oscar.
Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ là vị cứu cánh, giúp tôi thoát khỏi tiếng sĩ hão. Trước đây, khi chưa là gì, tôi từng thổ lộ với đám bạn về mơ ước trở thành người nổi tiếng. Trước lời nói chân thành ấy, họ nhìn soi mói như thể tôi đang hoá điên. Cuộc sống đã dạy tôi, hãy nỗ lực hết mình, bạn sẽ được đền đáp.
Tượng vàng Oscar cũng là phần thưởng quý báu dành cho bà xã. Bà đã chịu đựng tính cách ương ương nghệ sĩ của tôi biết bao năm nay. Tôi đã nói với mấy đứa con xinh xắn: Nếu bố trắng tay hôm nay, bố sẽ trở về nhà và cả gia đình cùng ăn mừng. Còn nếu bố đoạt danh hiệu, bố cũng làm như vậy và có thể còn ăn mừng to hơn. Bọn nhóc thích lắm, chúng hẳn đang mong bố về đây.
Diễn viên Halle Berry.
Nữ diễn viên chính xuất sắc Halle Berry: Đây là thời khắc hạnh phúc không chỉ với tôi mà cả với những người tôi chưa biết mặt, biết tên, thuộc bất kỳ quốc gia và màu da nào. Từ đây, cánh cửa nghệ thuật đã rộng mở với những người da màu.
Tôi xin cảm ơn người quản lý, ông Vincent Tirrincione. Ông đã gắn bó với tôi trong 12 năm liền, cùng chiến đấu với niềm vui, nỗi buồn, sự khó khăn. Ông sát cánh bên tôi để cùng chia sẻ thành công và hơn thế nữa, an ủi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn. Ông không chỉ đóng vai trò người quản lý mà còn là một người bạn, người cha của tôi.
Tôi xin dành phần thưởng cao quý này cho mẹ. Mẹ tôi hàng ngày đều dành thời gian lắng nghe chuyện vui buồn của con gái. Bà đã cho tôi lòng dũng cảm để mơ ước và biến ước mơ thành hiện thực.
Đạo diễn xuất sắc Ron Howard: Tôi không phải là một diễn viên xuất sắc, vì thế tôi không thể làm ra vẻ như mình chẳng quan tâm lắm đến giải thưởng này. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã được hưởng sự dạy dỗ đầy đủ của người cha tuyệt vời Rance Howard và người mẹ đã quá cố Jean Howard. Bà ra đi 18 tháng trước, nhưng vẫn ở bên tôi phù hộ, giúp tôi giành chiến thắng này.
Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ những người làm phim, đặc biệt là Jennifer Connelly và Russell Crowe. Dù Crowe không đoạt Nam diễn viên xuất sắc như mong muốn, anh vẫn là một ngôi sao sáng.
Nam diễn viên phụ xuất sắc Jim Broadbent: Những người đã làm nên bộ phim "Iris" thật tuyệt vời. Không có họ, tôi chẳng thể đứng trên bục vinh quang vào giờ phút thiêng liêng. Tôi đã có tuổi nên giành được danh hiệu này cũng đồng nghĩa với việc được trao giải Thành tựu sự nghiệp.
T.T. (theo Oscar)