Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 24/10/2018, 18:39 (GMT+7)

Những ngôi nhà xây dựng 'thần tốc' trên đất quốc phòng

Chỉ trong hai tháng, hàng trăm ngôi nhà trái phép mọc lên trên khu đất rộng 14,2 ha tại quận Hải An (TP Hải Phòng).

Hai tháng trước, ngôi nhà mái bằng mới đổ xong tầng 1, phía trước là bốt canh quân sự. Đến ngày 23/10, ngôi nhà đã hoàn thiện, cao ba tầng, đang chờ quét sơn. Ngôi nhà xây trái phép trên khu đất quốc phòng rộng 14,2 hecta ở phường Thành Tô, quận Hải An.

Sau hai tháng thi công, ba ngôi nhà cấp 4 đã được hoàn thiện và một căn đã có người dọn đến ở.

Ngày 27/9, lô đất góc rộng khoảng 200 m2 vừa được chủ nhân hoàn thành phần móng nhà. Sau gần một tháng, tầng một đã đổ mái bằng.

Ngày 10/8, rào sắt được một số hộ dân dựng để ngăn cản đội quân đào đường, chia lô, xây nhà. Đến ngày 17/10, rào bị phá dỡ, đường bị cuốc lên xây bốn ngôi nhà cấp 4.

Ngày 24/9, tòa nhà mới đổ mái sàn tầng ba. Chưa đầy một tháng sau, chủ nhân đang thi công tầng bốn.

Nhà kho rộng tới 500 m2 được xây dựng từ cuối tháng 9, đến ngày 17/10 đã cơ bản hoàn thành.

Ngày 10/8, móng nhà xây trên đường nội bộ đã bị phường Thành Tô dỡ bỏ. Nhưng ngày 23/10, ngôi nhà cấp 4 đã cơ bản hoàn thiện.

Thống kê của quận Hải An, có gần 300 căn nhà được xây dựng trái phép trên khu đất 14,2 hecta, trong đó có nhiều nhà kiên cố cao 2-5 tầng.

Ngày 27/9, vị trí này còn là khu đất trống và chưa tới một tháng sau chủ nhân đã xong tầng một, đang xây tầng hai.

Khu đất quốc phòng rộng 14,2 ha tại phường Thành Tô do Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) quản lý. Tuy nhiên, sư đoàn trưởng đã câu kết với một số người chia lô, bán nền. Bộ Quốc phòng sau đó quyết định thu hồi toàn bộ 14,2 ha đất, giao cho Tổng công ty 319.

Doanh nghiệp 319 cũng không thể quản được do xã hội đen nhảy vào giành đất. Ngày 17/10, Bộ Quốc phòng chính thức bàn giao khu đất cho thành phố Hải Phòng quản lý.

Giang Chinh