Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ năm, 27/4/2023, 00:00 (GMT+7)

Những mỹ nhân gây chú ý vì mặc sai chủ đề Met Gala

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Jennifer Lopez cùng nhiều sao mặc sai dresscode nhưng được khen ở Met Gala.

Met Gala 2023 sẽ diễn ra vào ngày 1/5 tại bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. Từ khi ra mắt lần đầu năm 1948, Met Gala và thảm đỏ đêm mở màn được xem là sự kiện thời trang lớn nhất thế giới, quy tụ các nhân vật quyền lực đa lĩnh vực. Mỗi năm, sự kiện có chủ đề riêng và khuyến khích khách mời mặc theo dresscode, song nhiều ngôi sao vẫn phá vỡ quy tắc. Dù vậy, họ vẫn được Vogue công nhận mặc đẹp.

Năm 2013, với chủ đề buổi dạ tiệc PUNK: Chaos to Couture, người mẫu Kate Upton chọn bộ đầm xanh ngọc của Diane von Furstenberg. Diện mạo của cô toát lên vẻ quý phái, không liên quan tới vẻ nổi loạn, ngầu của phong cách punk. Ảnh: FilmMagic

Cùng năm, Katy Perry xuất hiện trong bộ váy ngắn đính đá, cườm công phu của Dolce & Gabbana đậm phong cách tôn giáo, không thể hiện chủ đề punk. Ảnh: Celebmafia

Nhiều người đã từ chối chủ đề Charles James: Beyond Fashion năm 2014, trong đó có Lupita Nyong'o. Thay vì diện đầm dạ hội hiện đại đặc trưng của nhà thiết kế Charles James, diễn viên gây ấn tượng bằng bộ váy lưới đính lông vũ của Prada theo phong cách hoang dại của Josephine Baker.

Năm đó, dù sai dresscode, cô vẫn được Vogue xếp vào nhóm sao mặc đẹp vì trang phục, phụ kiện, trang điểm đẹp hoàn hảo. Bộ cánh cũng nằm trong những thiết kế đẹp nhất lịch sử Met Gala. Ảnh: Celebmafia

Bước lên thảm đỏ năm 2015, Kim Kardashian diện đầm xuyên thấu đính lông vũ của Roberto Cavalli. Trang phục gợi cảm, nữ tính đậm chất phương Tây của cô khác hẳn chủ đề China: Through the Looking Glass, tôn vinh thời trang Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ảnh: Celebmafia

Kim Kardashian ở Met Gala 2015 (video: SplashNews)
 
 

Video: SplashNews

Tương tự, năm 2016, Blake Lively bước lên bậc thang bảo tàng trong bộ đầm lụa thêu hoa nữ tính của Burberry, trong khi chủ đề sự kiện là Manus X Machina: Fashion in an Age of Technology về sự giao thoa thời trang và công nghệ. Ảnh: AFP

Với chủ đề Rei Kawakubo: Art of the In-Between tôn vinh nghệ thuật avand garde, Zendaya đi ngược quy tắc với đầm trễ vai quyến rũ của Dolce & Gabbana ở sự kiện năm 2017. Ảnh: AFP

Cùng năm, Jennifer Lopez cũng chọn phong cách nữ tính tương tự với đầm voan đơn giản của Valentino. Ảnh: AFP

Kendall Jenner ghi điểm với jumpsuit của Off-White ở Met Gala 2018. Nét thanh lịch, hiện đại của bộ đồ đơn sắc khác xa chủ đề Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination về cảm hứng công giáo trong thời trang. Ảnh: AFP

Tương tự, ở buổi dạ tiệc cùng năm, Gisele Bundchen chọn bộ đầm xẻ vai sexy, hiện đại của Versace. Ảnh: AFP

Năm 2021, Rihanna gây chú ý trong bộ áo choàng quá khổ che kín người của Balenciaga theo phong cách avant garde. Diện mạo của cô không liên quan tới chủ đề In America: A Lexicon of Fashion tôn vinh vẻ hiện đại của thời trang Mỹ. Ảnh: AFP

Bộ đầm vintage đậm chất du mục của Versace dành cho Emily Ratajkowski. Thiết kế này không thể hiện được tinh thần thời trang Mỹ hiện đại theo chủ đề In America: An Anthology of Fashion năm 2022. Ảnh: AFP

Tương tự, cùng năm, Bella Hadid gây ấn tượng bằng bộ đầm mang phong cách punk và gothic của Burberry, khác xa chủ đề tôn vinh thời trang Mỹ. Ảnh: AFP

Sao Mai