![]() |
Cầu thủ Oliver Neuville của Đức ăn mừng bán thắng ghi vào lưới đội Ba Lan trong vòng chung kết World Cup diễn ra đêm qua. Ảnh: Reuters |
Hơn 500.000 người bị thương do chơi bóng rổ vào năm ngoái, so với 485.000 bị đau do đạp xe và 418.000 người bị thương khi chơi bóng bầu dục.
Nhào lộn trên tấm bạt lò xo cũng đẩy 108.000 người vào bệnh viện. Và điều ngạc nhiên là 47.000 người cũng khiến mình bị đau khi chơi golf.
"Các vận động viên, người già cũng như người trẻ đều bị đưa đi cấp cứu do chơi các môn thể thao này", Pietro Tonino, Giám đốc y học thể thao tại Đại học hệ thống sức khoẻ Loyola nói. "Vì vậy trước khi mọi người chạy ra sân bóng, họ cần thực hiện các biện pháp để giảm nguy cơ bị thương".
15 môn gây thương tích hàng đầu:
- Bóng rổ: 512.213 người
- Đạp xe: 485.669
- Bóng bầu dục: 418.260
- Bóng đá: 174.686
- Bóng chày: 155.898
- Trượt ván: 112.544
- Nhảy bạt lò xo: 108.029
- Bóng chày cỡ nhỏ: 106.884
- Bơi lặn: 82.354
- Cưỡi ngựa: 73.576
- Cử tạ: 65.716
- Bóng chuyền: 52.091
- Golf: 47.360
- Trượt patin: 35.003
- Vật: 33.734
Chấn thương đầu gối, đặc biệt là dây chằng đầu gối là một trong những kiểu thương phổ biến và nghiêm trọng nhất. Một cách phòng ngừa kiểu chấn thương này là gia tăng sức mạnh gân kheo.
M.T. (theo Livescience)