Năm 2024, Chính phủ liên bang Australia đã công bố hàng loạt cải cách nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng thị thực sinh viên như một cách để làm việc và định cư. Những thay đổi quan trọng bao gồm:
Visa 485 là con đường ở lại làm việc và tìm kiếm con đường định cư sau tốt nghiệp. Nếu không tiếp tục học tập, du học sinh gần như chỉ có thể ở lại Australia thêm 18 tháng đến 4 năm thông qua visa 485. Để xin được loại visa này, sinh viên bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh.
Cụ thể, Bộ di trú Australia yêu cầu điểm IELTS chứng minh trình độ tiếng Anh sẽ tăng 0.5 điểm trong việc xét duyệt hồ sơ visa 485, từ 6.0 lên 6.5 (tương đương PTE 50 lên 57). Ngoài ra, du học sinh có thể nộp các chứng chỉ khác như TOEFL, PTE... Điều này đồng nghĩa những sinh viên không kịp thi đạt chuẩn tiếng Anh sẽ không thể tiếp tục ở lại và phải trở về nước.
Ngoài ra, với visa 500 (thị thực dành cho du học sinh quốc tế có mong muốn hoặc dự định đến Australia du học), yêu cầu thư "Genuine Temporary Entrant" (GTE) đã được thay thế bằng "Genuine Student" (GS), nhấn mạnh vào ý định học tập thực sự của sinh viên.
Sự kiện du học tại Melbourne, Australia. Ảnh: PTE Helper
Việc siết chặt chính sách visa cho thấy tài chính không còn là yếu tố quyết định khi du học và làm việc tại Australia, thay vào đó, khả năng tiếng Anh đóng vai trò quan trọng. Tiếng Anh tốt sẽ đảm bảo chất lượng cho nhân lực học tập và lao động tại Australia.
Ông Huy Lý, Founder PTE Helper, nhận định: "Với điều kiện tiếng Anh ngày càng khắt khe, du học sinh cần có kế hoạch ôn luyện phù hợp. Việc vừa học vừa làm khiến thời gian ôn thi bị hạn chế, nếu không có lộ trình rõ ràng từ sớm, và lựa chọn bài thi phù hợp, nhiều bạn sẽ không kịp đạt điểm yêu cầu và buộc phải rời Australia".
Du học sinh Australia tìm hiểu thông tin PTE cho mục tiêu xin visa 485. Ảnh: PTE Helper
Để đáp ứng các yêu cầu mới, du học sinh cần lên kế hoạch chuẩn bị sớm. Sinh viên nên ôn luyện tiếng Anh ít nhất 6 tháng đến một năm trước khi khóa học kết thúc để đảm bảo có đủ điểm khi nộp hồ sơ visa 485.
Theo ông Huy Lý, đã có nhiều trường hợp đáng tiếc khi du học sinh chủ quan trong việc ôn luyện. Một số bạn chỉ bắt đầu học tiếng Anh nghiêm túc một, hai tháng trước khi nộp hồ sơ, dẫn đến kết quả không đạt yêu cầu và mất cơ hội ở lại. Ngược lại, những bạn có kế hoạch học tập cụ thể đã đạt kết quả tốt hơn.
Trường hợp của Phương Thảo (học viên PTE Helper) là một ví dụ điển hình. Trước khi thi chứng chỉ tiếng Anh PTE, cô đã tự học và làm bài kiểm tra thử nhưng vẫn cảm thấy hoang mang vì chưa hiểu rõ cách tính điểm. Sau khi tham gia buổi review với giáo viên, Thảo đã cải thiện đáng kể chiến lược làm bài và đạt PTE 63, đủ điều kiện xin visa 485.
Phương Thảo chia sẻ, nhờ cô giáo hướng dẫn, Thảo mới nhận ra những chiến lược không còn hiệu quả và cách khắc phục những lỗi mà trước đây tốn rất nhiều thời gian nhưng vẫn không cải thiện được. "Em nghĩ nếu học sớm hơn, em đã có thể đạt điểm cao hơn nhiều so với mong đợi", du học sinh nói.
Hiện nay, chứng chỉ PTE (Pearson Test of English) đang ngày càng được du học sinh Australia ưa chuộng, đặc biệt với những ai muốn đạt chứng chỉ tiếng Anh nhanh chóng. PTE có cấu trúc thi rõ ràng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để chấm điểm nên kết quả minh bạch. Bên cạnh đó, thời gian ôn luyện và thi ngắn hơn, giúp thí sinh có thể đạt mục tiêu trong thời gian ngắn.
Thế Đan