![]() |
Cao dán chứa nicotin được sử dụng khá rộng rãi. |
Nếu như mười năm trước, các chế phẩm dạng dán ngoài da chủ yếu được dùng để cai nghiện thuốc lá thì hiện nay, chúng được dùng trong nhiều chỉ định khác như chữa say sóng, say tàu xe, đau thắt ngực hay điều trị mãn kinh. Khác với viên nén hay viên nang dùng qua đường uống, thuốc từ cao dán thâm nhập cơ thể xuyên qua da. Khác với kem, thuốc mỡ, thuốc nhỏ chỉ có tác dụng tại chỗ, cao dán tác dụng trên toàn cơ thể qua sự tuần hoàn máu. Việc dùng cao dán đem lại những lợi ích sau:
- Giúp sử dụng dễ dàng những thuốc không dùng qua đường uống được vì có mùi khó chịu hoặc dễ bị tiêu hủy bởi axit dạ dày.
- Cho phép thuốc thâm nhập đều đặn qua da, khiến nồng độ thuốc trong máu ổn định. Trong khi đó, nếu dùng thuốc đường uống thì nồng độ thuốc sẽ tăng đột ngột trong máu.
- Có công hiệu trong nhiều giờ và vẫn tiếp tục tác động khi ta tắm vì phần lớn các cao dán không tróc ra khi tiếp xúc với nước.
- Giúp dùng thuốc một cách kín đáo, có thể giấu dễ dàng, không phải lấy viên thuốc ra uống trước mặt các đồng nghiệp sau bữa ăn trưa.
Tuy nhiên, cũng như đối với các thuốc khác, việc dùng cao dán vẫn phải thận trọng. Cần lưu ý:
- Để cao dán xa tầm tay trẻ em: Cao dán thường chứa một lượng thuốc lớn để giải phóng trong một thời gian dài nên rất nguy hiểm nếu trẻ lấy cho vào miệng. Việc ngậm một miếng cao có nicotin (dù đã dùng rồi) cũng có thể gây tử vong cho trẻ.
- Da ở chỗ dán cao phải sạch, ít lông và không bị tổn thương. Việc dán cao ở nơi da bị kích thích hay trầy xước sẽ làm tăng sự xuyên qua da của hoạt chất và có thể gây ngộ độc.
- Rửa tay sạch khi thao tác.
Thuốc & Sức Khỏe