Trong mùa báo cáo tài chính quý III năm nay, không ít doanh nghiệp niêm yết có kết quả kinh doanh khiến nhà đâu tư phải bất ngờ, cả tích cực và tiêu cực.
Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III. Theo đó, báo cáo tài chính riêng lẻ trong quý III ghi nhận SBS đạt lợi nhuận sau thuế 9,07 tỷ đồng. Đây là kết quả ít ai ngờ tới vì liên tục 5 quý gần đây, SBS đều lỗ nặng. Trong bối cảnh 28 trong tổng số 54 công ty chứng khoán thua lỗ trong quý III thì mức lãi của SBS càng đáng chú ý.
Không riêng SBS, một số doanh nghiệp như Công ty cổ phần đầu tư điện Tây Nguyên (TIC), Lilama 10 (L10), Công ty cổ phần Thủy điện Nà Lơi (NLC), Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế (GSP)... cũng gây ngạc nhiên khi đạt lợi nhuận đột biến trong quý III. Cụ thể, TIC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 21,4 tỷ đồng, tăng 328% so với cùng kỳ năm ngoái. NLC đạt lợi nhuận sau thuế 8,1 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ hay L10 đạt 7,4 tỷ đổng, tăng 51% so với cùng kỳ. Lãi của GSP đạt gần 13 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.
Nhờ lợi nhuận tăng đột biến trong quý III, kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp này trong 9 tháng đầu năm được cải thiện rõ rệt. Chẳng hạn, từ chỗ nửa đầu năm chỉ đạt 3,2% kế hoạch lợi nhuận, TIC đã hoàn thành 80% kế hoạch năm. Lãi lớn trong quý III cũng giúp NLC không chỉ về đích trước hạn, mà còn vượt 51% kế hoạch đề ra.
Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư không khỏi bất ngờ khi Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA) thông báo, quý IV năm nay, công ty ghi nhận doanh thu thuần âm 270 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp như Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cửu Long An Giang (ACL), Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) cũng gây ngạc nhiên vì lợi nhuận suy giảm quá mạnh. Lợi nhuận sau thuế trong quý III của ACL chỉ đạt 2,2 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế của KDH chưa tới 10% so với cùng kỳ năm ngoái. CNG tuy đạt lợi nhuận sau thuế 21,6 tỷ đồng nhưng mức lợi nhuận này giảm 58% so với cùng kỳ.
Mỗi biến động của các con số lợi nhuận đều có nguyên nhân của nó. Với SBS, khoản lợi nhuận 9,07 tỷ đồng trong quý III là kết quả của chính sách cắt giảm các khoản đầu tư tài chính và tìm cách giải quyết nợ nần, trong điều kiện doanh thu SBS vẫn sụt giảm mạnh (tới 80% so với cùng kỳ năm trước).
Cụ thể, công ty đã giảm đầu tư tài chính ngắn hạn từ 670 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống 36,7 tỷ đồng. Nhờ đó, chi phí dự phòng cho đầu tư ngắn hạn của SBS chỉ còn 21,4 tỷ đồng, so với 518 tỷ đồng hồi đầu năm. Nợ ngắn hạn của SBS cũng giảm mạnh từ 2.702 tỷ xuống 559,8 tỷ đồng; trong đó, vay và nợ ngắn hạn chỉ còn 130 tỷ đồng. Với những động thái đó, chi phí hoạt động kinh doanh của SBS đã giảm đến 96%, còn 12,2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp của giảm 36% và các chi phí khác giảm 99,2% so với cùng kỳ. Dù SBS vẫn còn lỗ lũy kế lớn, nhưng với kết quả lãi trong quý III này, nhà đầu tư thấy được những nỗ lực của Ban lãnh đạo SBS trong việc vực dậy công ty. Giá cổ phiếu của SBS đã tăng trần trở lại trong 2 phiên cuối tuần qua.
Ở NLC, yếu tố mùa vụ, với lượng mưa cao hơn cùng kỳ đã giúp sản lượng điện tăng 136%, đưa đến kết quả doanh thu bán hàng của NLC tăng 39%, lợi nhuận sau thuế tăng 60% so cùng kỳ.
Riêng lãi đột biến tại TIC lại không đến từ hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Trong 22,33 tỷ đồng doanh thu quý III, 96,7% nguồn thu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia. Cụ thể, lợi nhuận từ liên doanh ở 2 nhà máy H'Chan và H'Mun góp phẩn đáng kể trong tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận quý này của TIC. Cùng kỳ năm ngoái, TIC chưa ghi nhận kết quả từ 2 nhà máy này.
Nếu như sự đột biến về kinh doanh có tính riêng biệt, thì những sa sút bất ngờ ở doanh nghiệp lại mang ý nghĩa biến động ngành nghề hơn. Trong thuyết minh báo cáo tài chính, ITA ghi rõ, doanh thu của ITA bị âm vì hàng bán (chủ yếu là đất khu công nghiệp cho thuê, đất nền khu đô thị bán cho khách hàng) bị trả lại đến 635,8 tỷ đồng. Khó khăn trong ngành bất động sản cũng là lý do khiến kết quả kinh doanh của KDH và nhiều doanh nghiệp bất động sản khác khó sáng sủa. Đà suy giảm lợi nhuận của ACL dã phản ánh môi trường cạnh tranh khốc liệt trong ngành thủy sản. Cũng như nhiều doanh nghiệp cùng ngành, ACL phải cạnh tranh bằng giá, chấp nhận giá vốn ăn mòn vào lợi nhuận công ty.
Theo Vietstock