Ngày 23/2, trong tọa đàm Ngành y vượt khó, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nêu những thách thức của ngành y hiện nay, nổi cộm là tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị; tình trạng chảy máu chất xám, nhiều nhân lực chất lượng cao chuyển từ công sang tư; sự quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối... Những điều này đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.
Để tháo gỡ những khó khăn trên, các chuyên gia đã thảo luận nhiều giải pháp, trong đó đề cập cần đưa Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào cuộc sống đúng thời hạn 1/1/2024. Việc này giúp các thầy thuốc, nhân viên y tế và cơ sở y tế trong toàn quốc có hành lang pháp lý chuẩn mực để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Đại diện Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cho rằng Luật có nhiều điểm thay đổi hướng tới hoạt động của các cơ sở y tế được tốt, thông thoáng hơn, phục vụ hiệu quả việc chăm sóc người bệnh. Đặc biệt, Luật có một chương về công tác tài chính của bệnh viện và đây được xem là một trong những điểm thành công nhất.

Các khách mời tham gia tọa đàm Ngành y vượt khó, ngày 23/2. Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên; GS TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức; GS TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (từ phải sang). Ảnh: VGP
Về vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trọng tâm của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã thể hiện tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động khám chữa bệnh; đồng thời tiếp tục xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức dịch vụ y tế, để bệnh nhân tiếp cận công bằng các dịch vụ y tế tại cơ sở y tế công và tư. Luật cũng đã khắc phục được bất cập và những vấn đề phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.
Bộ Y tế đã và đang tham mưu cho Chính phủ ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan để ban hành các văn bản cụ thể hóa Luật có hiệu lực từ 1/1/2024. Bộ cũng đã xây dựng kế hoạch ban hành các thông tư hướng dẫn đồng bộ với Luật, với Nghị định của Chính phủ.
Liên quan tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, ông Tuyên nói các cơ quan thẩm quyền đã rà soát tất cả văn bản liên quan để hoàn thiện thể chế trước mắt về nội dung này. Trong đó, Nghị quyết 80 đã cho phép gia hạn đăng ký thuốc đến hết năm 2024. Cục Quản lý Dược đã ban hành đợt một gần 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc, giải quyết được căn bản tình trạng thiếu thuốc.
Đối với trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đã dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 98 của Chính phủ và đang trình Chính phủ xem xét ban hành, khi thực hiện cũng sẽ giải quyết triệt để tình trạng thiếu nguồn cung.
Chiều 23/2, Bộ Y tế đã họp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong việc thanh toán bảo hiểm y tế cho các dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên máy đặt, mượn - là lý do khiến nhiều bệnh viện cạn kiệt hóa chất.
Cuối cùng, để củng cố nguồn nhân lực, Bộ Y tế đã trình Chính phủ nghị định đưa phụ cấp nghề đối với y tế cơ sở và dự phòng từ 40%, 70% lên 100%.
"Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Lương y phải như từ mẫu", Thứ trưởng Tuyên nói.
Đây cũng là thông điệp các chuyên gia nêu trong tọa đàm, đặc biệt là lời cảm ơn và tri ân đến tất cả thầy thuốc trên toàn quốc trong hơn hai năm đại dịch đã không quản ngại khó khăn với tinh thần "chống dịch như chống giặc", thậm chí hy sinh hạnh phúc riêng và tính mạng. Đến nay, đối mặt với những thách thức hậu đại dịch, rất nhiều y bác sĩ vẫn nỗ lực trên hành trình cứu chữa người bệnh.
Lê Nga