Thứ bảy, 21/9/2024
Thứ sáu, 18/8/2023, 20:05 (GMT+7)

Những động vật có vú kỳ lạ nhất thế giới

Nhiều loài động vật có vú sở hữu đặc điểm vô cùng hiếm gặp như khả năng toát ra sữa, chống ung thư hoặc có vảy xương bảo vệ.

Tê tê

Hình dáng tương tự giữa tê tê và ta tu là một ví dụ về tiến hóa đồng quy, trong đó đặc điểm giống nhau xuất hiện ở các nhóm động vật không liên quan. Tê tê có nguồn gốc từ một nhóm động vật có vú cổ đại ra đời ngay sau khủng long và ngày nay là động vật có vú duy nhất còn sống có vảy. Tuy nhiên, đặc điểm hiếm gặp này lại biến chúng thành loài bị buôn bán nhiều nhất hành tinh do vảy tê tê được xem như một vị thuốc quý. Ảnh: Wikipedia

Tiên hồng có mai

Tiên hồng có mai trông giống tê tê nhưng da của chúng được bảo vệ bởi một đặc điểm hiếm gặp khác đối với động vật có vú là vảy xương. Những tấm vảy cứng này cấu tạo từ xương thay vì keratin. Ngoài vảy xương, điều khiến tiên hồng có mai đặc biệt là hình dáng của chúng. Màu hồng của chúng đến từ những tế bào máu ở gần bề mặt da. Ảnh: AZ Animals

Chuột gai

Chuột gai là động vật có vú còn sống thứ hai có vảy xương. Khác với tiên hồng có mai, loài chuột này chỉ có vảy xương ở đuôi và được phát hiện tình cờ khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu khả năng tái tạo đặc biệt của chúng. Có nhiều gai trên lưng dùng để tự vệ giống nhím, chúng có thể tái tạo da mà không để lại sẹo. Ảnh: Britannica

Linh dương Saiga

Linh dương Saiga nổi tiếng với chiếc mũi sệ kỳ quặc. Lỗ mũi to quá khổ giúp chúng xử lý bụi trong điều kiện khô hạn. Con đực có sừng hình củ cà rốt, nhưng tương tự vảy tê tê, đặc điểm khác thường này khiến chúng dễ bị tổn thương bởi thợ săn trộm. Ảnh: Britannica

Thú mỏ vịt

Với chiếc mỏ giống vịt, cựa chân sau tiết nọc độc và cơ thể giống rái cá, giới nghiên cứu mất một thời gian dài để tin loài vật này có thực khi thấy mẫu vật nhồi bông của chúng từ bên kia đại dương lần đầu tiên. Thú mỏ vịt còn tiết sữa ra ngoài như tiết mồ hôi, đẻ trứng và phát sáng trong bóng tối. Có lẽ điều kỳ lạ nhất về thú mỏ vịt là chúng có 10 nhiễm sắc thể giới tính: 5 X và 5 Y. Ảnh: Britannica

Thú lông nhím

Thú lông nhím có cơ thể tròn cùng bộ lông nhiều gai nhọn như con nhím. Thức ăn chủ yếu của chúng là kiến và mối. Móng vuốt của chúng rất phát triển để đào xuyên qua chiếc tổ bằng đất của con mồi. Thú lông nhím có dương vật 4 đầu, mỗi đầu có thể tiết tinh trùng cũng như nước tiểu, nhưng chỉ có hai đầu được sử dụng mỗi lần sinh sản. Ảnh: Telegraph

Chuột dũi trụi lông

Chuột dũi trụi lông có thể sinh sản trong suốt cuộc đời. Chúng là động vật có vú máu lạnh duy nhất với tuổi thọ cực dài và dường như không bao giờ bị ung thư, kết quả từ phản ứng miễn dịch hiệu quả đối với loại bệnh này. Ảnh: New Scientist