Có một số người hạnh phúc khi ở trường trung học đến nỗi họ ước mình có thể ở đó mãi mãi, điều này dường như là trường hợp của anh em nhà Cullen. Thật kỳ lạ là họ dành phần lớn thời gian ở trường trung học từ ngày này qua tháng nọ với ngoại hình hơi già so với bạn cùng lứa mà không ai thắc mắc.
Trong Hừng Đông - Phần 1, Bella và Edward hưởng tuần trăng mật ở Brazil. Trong cảnh này cả hai đi taxi, họ đan tay vào nhau và bạn có thể thấy anh ấy đang đeo một chiếc nhẫn cưới. Tuy nhiên, trong một cảnh ngay sau đó, khi cả hai âu yếm lãng mạn trên đường phố Rio de Janeiro, anh ấy không còn đeo nó nữa.
Trong Chạng Vạng, cảnh phòng tập thể dục khi Bella chơi bóng chuyền, cô ấy chạy để lấy quả bóng thì có một cô bé bất ngờ xuất hiện ở hiện trường. Bối cảnh được cho là trường trung học, vì vậy không hiểu tại sao có cô bé con ở đó.
Trong cảnh Bella lần đầu tiên đến trường trung học mới, có chàng trai xuất hiện trước xe với trang phục là chiếc áo nỉ đỏ, nhưng khi họ quay cận cảnh, anh ta đột nhiên lại mặc thêm áo gile.
Trong phần Trăng Non, Bella nhận được một chiếc máy ảnh làm quà sinh nhật và sử dụng nó để chụp ảnh nhóm bạn của mình. Trong cảnh này, bạn có thể thấy những gì Bella đang nhìn qua kính ngắm của máy ảnh và sản phẩm cuối cùng. Nhưng ngay lúc đó, khi cả nhóm đang tạo dáng thì có 2 người đi qua từ phía sau, nhưng dĩ nhiên, điều này không xuất hiện trong khung ngắm.
Trong cảnh trăng mật Hừng Đông - Phần 1, khi Edward lãng mạn nâng Bella lên anh ta hơi mất thăng bằng, thể hiện khía cạnh con người của Robert Pattinson. Tuy nhiên, đối với tiểu thuyết, điều này không đúng, vì Edward được cho là có siêu sức mạnh.
Trong cảnh quán cà phê, nơi anh em nhà Cullen lần đầu tiên xuất hiện, trước mặt Emmett có một túi trứng. Từ khi nào ma cà rồng lại thích bữa sáng giàu protein vậy?
Việc da của các ma cà rồng trong Chạng Vạng phát sáng chứ không phải bỏng gây ra khá nhiều tranh cãi. Nhưng sự thật là điều này dường như chỉ xảy ra trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi Edward cho Bella thấy anh ấy trông như thế nào khi tiếp xúc với tia nắng mặt trời, làn da của anh ấy cũng có lúc không sáng.
Có vẻ như bộ phim ở phần 1 có nhiều điểm mâu thuẫn hơn. Ví dụ, trong cảnh Bella đến trường trung học trên chiếc xe tải cũ của cô ấy, bạn có thể thấy rõ hình micrô thu âm của nhà sản xuất trong hình phản chiếu của cửa sổ.
Một trong những khả năng của Alice Cullen là nhìn thấy tương lai. Tuy nhiên, cô ấy dường như có một số hạn chế, bao gồm cả việc không thể nhìn thấy người sói. Nhưng điều đó dường như không đúng trong trận chiến lớn trong Hừng Đông - Phần 2, vì hình chiếu của cô ấy cho thấy tất cả mọi người có liên quan, bao gồm cả những con sói.
Có lẽ bởi vì Forks là một thị trấn cổ, nên các nhà hàng cho phép thực khách tự mang chiếc cốc sứ của mình đi thì phải? Điều này xảy ra trong Chạng vạng khi những người bạn của Bella bước ra từ quán ăn, khi họ đùa giỡn, bạn có thể thấy họ đang mang theo chiếc cốc sứ trong tay.
Một trong những cảnh hài hước nhưng bí ẩn nhất trong phim là khi bố của Bella trò chuyện với Edward. Điều đáng chú ý bên cạnh sự vụng về của cuộc trò chuyện là có một vài quả bóng bàn trên bàn ăn của Swans, không hiểu kiểu trang trí này nhằm mục đích gì.
Mộc Trà (theo Bright Side)