Hàng Xanh là tên gọi một vùng bao gồm một phần phường 24, 25 (quận Bình Thạnh, TP HCM) và tên một nút giao thông lớn, giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Cầu vượt thép để giảm ùn tắc giao thông ở ngã tư Hàng Xanh hiện nay. Ảnh: H.C
Lý giải về tên gọi Hàng Xanh, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, trước năm 1945 khu vực này trồng nhiều cây sanh, loại cây lớn cùng họ với đa, si... Sanh được trồng dọc hai bên đường Bạch Đằng ngày nay kéo dài đến nút giao thông trên. Vì vậy ngày xưa đường Bạch Đằng còn gọi là đường Hàng Sanh.
Theo bản đồ Sài Gòn những năm 60, đầu đường Bạch Đằng được chú thích là đường Hàng Sanh và ngã tư ngay sát đó được gọi là ngã tư Hàng Sanh. Địa danh Hàng Xanh là do người dân đọc chệch từ Hàng Sanh mà ra.
Câu 2: Địa danh Cát Lái gọi đúng phải là Các Lái, đúng hay sai?