Tân Thới Nhứt - Bà Điểm thuộc "Mười tám thôn vườn Trầu", là vùng đất giàu truyền thống yêu nước. Tháng 8/1988, vùng đất này được tách thành hai xã, nay là Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn và phường Tân Thới Nhứt (Tân Thới Nhất) thuộc quận 12. Bà Điểm nằm ở phía Tây Bắc thành phố.
Bà Điểm còn là tên gọi một ngôi chợ nằm ở xã này có từ thế kỷ 19. Theo tác giả Trần Nhật Vy trong cuốn Từ Bến Nghé tới Sài Gòn, chợ Bà Điểm nằm đối diện nhà làng Tân Thới Nhứt (bị đập bỏ thời gian gần đây) và ven lộ từ Đức Hòa xuống. Đặc sản của chợ là trầu, cau, thuốc lá và nem.
Có nhiều giả thuyết về địa danh Bà Điểm. Vào năm 1868, đoàn người đi từ huyện Bố Chính (thuộc tỉnh Quảng Bình) vào vùng đất miền Nam khai phá, đến đây họ gặp người phụ nữ bán nước bên đường tên là Điểm nên dùng chính cái tên này để gọi vùng đất là Bà Điểm.
Một giả thuyết khác cho rằng, khi Trương Định khởi binh chống Pháp, nghĩa quân đặt trạm liên lạc ở vùng này, tại nhà bà lão tên Điểm nên thôn Tân Thới Nhứt (một trong 6 thôn đầu tiên của 18 thôn Vườn Trầu) nên nơi đây có tên là Bà Điểm.
Câu 3: Bà Quẹo là địa danh chỉ vùng đất ở quận nào?