![]() |
Tiểu thuyết "Hồn ma của Anil" - tác giả Michael Ondaatje. |
Khi giải này được công bố vào tháng 10/2000, phản ứng của rất nhiều bạn đọc, đặc biệt là những người đọc tiếng Anh thắc mắc "Cao Hành Kiện là ai?". Nhà văn này còn được ít người biết và hầu hết tác phẩm của ông đều rất khó hiểu. Từ đó đến giờ, các nhà xuất bản Hoa văn ở Hồng Kông phải chỉ dẫn làm thế nào để đọc và hiểu những tác phẩm của ông. Hiếm khi có một giải thưởng văn học gây nhiều tranh luận như tác phẩm Hồn núi của Cao Hành Kiện, bởi vì trong những để cử của giải này có những nhân vật nổi tiếng hơn ông.
Cuốn sách "Hirihoto và sự kiến tạo nước Nhật Bản hiện đại" của Herbert P. Bix.
Tác phẩm này gây xôn xao dư luận với kết luận nhân vật Nhật hoàng Hirohio trong câu chuyện hoàn toàn không phải là một nhân vật thụ động bị giới quân phiệt giật dây. Ông ta đã tích cực tham gia vào tất cả các giai đoạn của thế chiến thứ hai. Ở cuốn sách này, tác giả dựa vào các tư liệu gốc của Nhật, kể cả thư riêng của các nhân vật thuộc hoàng gia và các quan chức chính phủ, những tư liệu chỉ được công bố sau khi Hirohito chết vào năm 1989.
"Hồn ma của Anil" - tiểu thuyết của nhà văn Michael Ondaatje
Đây là tiểu thuyết đầu tiên xuất bản ở quê hương Sri Lanca của tác giả, ông đã được độc giả biết đến với tác phẩm "Bệnh nhân người Anh". Tiểu thuyết mới này kể câu chuyện của Anil Tissera, một nhà khoa học pháp y Sri Lanca trở về quê hương với tư cách là một thành viên phái đoàn Liên Hợp Quốc đi điều tra các tin đồn về những vụ giết người hàng loạt. Với sự trợ giúp của một nhà bệnh học, Anil đã phát hiện ra chiến dịch tội ác của chính phủ. Một số nhà phê bình chê trách cuốn tiểu thuyết này sa vào những tiểu tiết của pháp y hơn là triển khai tính cách. Nhưng ít nhất thì nhà văn tầm cỡ thế giới này đã đụng đến vết thương tầm cỡ của đất nước mình. (Theo Asiaweek).