Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 26/12/2019, 14:23 (GMT+7)

Những công ty vốn hóa tăng mạnh nhất Wall Street

Giá trị Apple tăng tới gần 500 tỷ USD, còn Microsoft tăng hơn 400 tỷ USD trong năm bùng nổ của chứng khoán Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang có một năm bùng nổ, với chỉ số S&P 500 tăng hơn 27% từ đầu năm. Điều này có nghĩa 2019 có thể trở thành một trong những năm đầu tư lời lãi nhất lịch sử, đặc biệt là vào các đại gia công nghệ. Nếu mức tăng của S&P 500 vượt 29,6% năm nay, đây sẽ là năm chỉ số này tăng mạnh nhất trong 6 năm, còn nếu vượt 31% thì sẽ là mạnh nhất 22 năm, theo số liệu từ CNBC.
Dưới đây là 10 công ty có vốn hóa tăng mạnh nhất từ đầu năm, với tổng mức tăng gần 2.000 tỷ USD.

1. Apple

Cổ phiếu Apple có một năm bùng nổ, kéo vốn hóa tăng 497 tỷ USD lên gần 1.250 tỷ USD. Mã này cũng nhiều lần lập kỷ lục mới nửa cuối năm 2019. Công ty này hưởng lợi nhờ doanh số sản phẩm tốt và lấn sân mảng truyền hình với Apple TV+.

2. Microsoft

Đại gia phần mềm Microsoft cũng có một năm rực rỡ, với vốn hóa tăng 408 tỷ USD lên tổng cộng 1.119 tỷ USD. Họ đang bám đuổi sát nút Apple trong cuộc đua trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Năm nay, Microsoft đã phát triển đáng kể mảng điện toán đám mây.

3. Alphabet

Mảng tìm kiếm của Alphabet - Google vẫn thống trị thị trường tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến. Dù vậy, Alphabet đang mở rộng sang các mảng khác như trí tuệ nhân tạo hay xe tự lái. Vốn hóa công ty này tăng 214 tỷ USD lên 934 tỷ USD năm nay.

4. Facebook

Mạng xã hội lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục hút thêm doanh thu khi có thêm người dùng mới tại các nền tảng cốt lõi, cũng như các dịch vụ như Instagram hay WhatsApp, bất chấp sự kiểm soát ngày càng gắt gao của giới chức. Năm nay, vốn hóa công ty này đã tăng 213 tỷ USD, lên 587 tỷ USD.

5. Amazon

Vốn hóa Amazon tăng gần 150 tỷ USD năm nay, lên 887 tỷ USD. Mảng điện toán đám mây (Amazon Web Services) và quảng cáo tăng trưởng mạnh đã giúp mã này đi lên.

6. Visa

Visa là một trong 3 đại diện của ngành dịch vụ tài chính góp mặt trong top 10. Vốn hóa hãng này tăng 115 tỷ USD năm qua. Trong một tháng qua, cổ phiếu Visa đã tăng 4,5%. Mã này được dự báo tiếp tục đi lên, khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV được kỳ vọng tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

7. JPMorgan Chase

Nhà băng này đứng thứ 7 trong danh sách, với vốn hóa tăng 111 tỷ USD năm nay. Từ đầu năm, mã này đã tăng gần 40%, nhỉnh hơn đối thủ Bank of America và bỏ xa chỉ số tính chung toàn thị trường - S&P 500.

8. Mastercard

Vốn hóa hãng thẻ Mỹ năm nay tăng 106 tỷ USD. Cách đây vài ngày, họ công bố mua RiskRecon - một startup sử dụng dữ liệu công cộng để đánh giá mức độ bảo mật của các tổ chức. Đây là vấn đề ngày càng quan trọng với các công ty dịch vụ tài chính như MasterCard.

9. Disney

Vốn hóa Disney tăng tới 100 tỷ USD từ đầu năm, một phần nhờ dịch vụ truyền hình trực tuyến Disney+ ra mắt thành công mùa thu năm nay. 2019 cũng là năm ấn tượng của Disney, với thương vụ 71 tỷ USD mua phần lớn 21st Century Fox và hàng loạt phim bom tấn, như Avengers: Endgame, Captain Marvel và Aladdin.

10. Procter & Gamble

Đại gia sản xuất hàng tiêu dùng năm nay mạnh tay cắt giảm chi phí và bỏ bớt các thương hiệu, giúp vốn hóa tăng thêm 82 tỷ USD. Hầu hết mảng kinh doanh của hãng đều tăng thị phần và tăng trưởng doanh thu 2 quý gần đây đạt 7%.

Hà Thu (theo Forbes)
Ảnh: Reuters