Học sinh nước nào có ít giờ học nhất? Phụ huynh ở đâu chi nhiều tiền nhất cho đồ dùng học tập? Quốc gia nào có thời gian đi học trung bình của học sinh lên đến 23 năm? BBC tổng hợp con số ấn tượng về hệ thống giáo dục thế giới.
Phụ huynh Mỹ chi bao nhiêu tiền mua dụng cụ học tập cho con?
Tại Mỹ, một gia đình trung bình hiện nay bỏ ra khoảng 685 USD cho đồ dùng học tập của con từ lớp mẫu giáo đến trung học, tăng gần 250 USD kể từ năm 2005. Năm 2018, tổng tiền chi cho dụng cụ học tập của học sinh Mỹ vào khoảng 27,5 tỷ USD. Nếu cộng cả bậc đại học, con số này lên đến 83 tỷ USD.
Mặt hàng đắt nhất là máy vi tính với mức chi trung bình là 299 USD cho mỗi hộ gia đình. Quần áo xếp ngay sau ở mức 286 USD, tiếp theo là đồ điện tử như máy tính bảng và máy tính bỏ túi ở mức 271 USD. Cuối cùng là những vật dụng cơ bản như tập đựng hồ sơ, sách, bút nhớ dòng..., chiếm 112 USD. Mức chi cho dụng cụ học tập đang trên đà tăng từ năm 2018 trở đi, theo Statista.
Học sinh tiểu học Đan Mạch dành nhiều hơn 200 giờ ở trường so với mức trung bình
Số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ ra, trong 33 nước phát triển, học sinh tiểu học ở Nga có số giờ học mỗi năm ít nhất, chỉ trên 500 (mức trung bình thế giới là 800 giờ). Con số này tương đương với khoảng 5 giờ học mỗi ngày, giữa các tiết có thời gian giải lao, năm học kéo dài 8 tháng. Tuy nhiên, điều đó không khiến chất lượng giáo dục của Nga bị ảnh hưởng nhiều, bởi tỷ lệ biết chữ đạt gần 100%.

Học sinh tiểu học Nga dành ít thời gian ở lớp nhất thế giới. Ảnh: The Moscow Time
Ngược lại, Đan Mạch đòi hỏi học sinh tiểu học dành khoảng 1.000 giờ trong lớp học. Một ngày học ở đất nước này cũng kéo dài hơn. Đan Mạch liên tục lọt top 5 thế giới về giáo dục, chứng minh ngày học dài cũng mang lại một số lợi ích nhất định.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nền giáo dục giá rẻ, hãy bỏ qua Hong Kong
Tổng chi phí một gia đình phải bỏ ra để cho con đi học có thể chênh nhau đến 100.000 USD. Sau khi cộng tiền học phí, sách vở, phương tiện đi lại, chỗ ở từ tiểu học lên đến đại học, Hong Kong được xem là nơi đắt nhất thế giới. Phụ huynh Hong Kong chi trung bình 131.161 USD cho việc học của con, ngoài học bổng, khoản vay hoặc hỗ trợ của nhà nước.
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất xếp thứ hai với mức chi khoảng 99.000 USD, tiếp theo là Singapore (71.000 USD) và Mỹ (58.000 USD). Dù chi phí ở đại học Mỹ tăng cao, trung bình phụ huynh chỉ bỏ ra khoảng 23% số tiền mỗi năm. Những con số này quá cao so với Pháp, nơi phụ huynh chi khoảng 16.000 USD cho toàn bộ việc học của con.
60.000- 80.000 cây bị chặt mỗi năm để sản xuất bút chì
Ngay cả trong thời đại thực tế ảo, công nghệ in 3D hay máy bay không người lái, bút chì vẫn là dụng cụ thiết yếu ở các trường học khắp thế giới. Ngày nay, hơn 400 năm sau khi bút chì được phát minh, ước tính 15-20 tỷ cây bút được sản xuất mỗi năm.
Cây tuyết tùng ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương là nguồn vỏ bút chì phổ biến nhất ở Mỹ, trong khi hầu hết nguyên liệu làm ruột chì được khai thác ở Trung Quốc và Sri Lanka. The Economist thông tin, khoảng 60.000-80.000 cây bị chặt mỗi năm để duy trì nguồn cung cấp bút chì cho cả thế giới.
Học sinh Australia dành một phần tư cuộc đời để đi học
Australia có tổng thời gian trung bình một người dành ra để đến trường từ cấp tiểu học đến hết đại học dài nhất, 22,9 năm, tức từ 6 tuổi đến khoảng 28 tuổi.
Ở cuối danh sách là Niger, nơi học sinh thường bắt đầu vào tiểu học ở tuổi lên 7. Quãng thời gian đi học trung bình của quốc gia Tây Phi này là chỉ 5,3 năm, cách biệt với Australia đến 17 năm, theo Global Innovation Index.