Về phần mình, Chính quyền Sri Lanka khước từ lời
đề nghị nối lại đàm phán của LTTE. Các quan chức cho rằng về thực chất, đó chỉ là một thủ đoạn của phái này nhằm kéo dài thời gian tổ chức lại lực lượng, tái củng cố vị thế chiến đấu. Hôm thứ sáu tuần trước quân chính phủ đã mở một đợt tấn công mới. Giao tranh làm 167 người thuộc cả hai phía thiệt mạng.Tuy nhiên
đến cuối tuần, Sri Lanka lại thiết lập một lệnh ngừng bắn hiệu lực 24 giờ để kỉ niệm Giáng sinh. 24 tiến đồng hồ im tiếng súng đã là một “khoảng lặng” hiếm hoi cho miền bắc đất nước Sri Lanka đang tan tành vì chiến tranh. Mặc dù vậy, việc làm này của chính phủ không có liên quan gì đến đề nghị ngừng bắn của LTTE. Cũng trong lúc LTTE ra thông báo kêu gọi ngừng bắn, đàm phán hoà bình và yêu cầu quốc tế giúp đỡ, tại thủ đô Colombo, các nhà chức trách đã bắt 5 lính chính phủ có dính líu đến việc 8 dân thường Tamil bị mất tích. Quân đội đã ra lệnh tìm hiểu nguyên nhân mất tích, nhằm xác định rõ đây có phải là một vụ vi phạm nhân quyền hay không. Từ trước đến nay, quân chính phủ Sri Lanka vẫn thường xuyên bị buộc tội có các hành động xâm phạm quyền con người ở bán đảo Jaffna (nơi sinh sống của nhóm dân thiểu số Tamil, cũng là chiến trường chủ yếu giữa quân chính phủ và người ly khai Tamil). Cuộc chiến của người Tamil đòi tách khỏi Sri Lanka đã kéo dài được 13 năm tại miền đông và bắc của đảo quốc này, làm hơn 63.000 người chết.Đoan Trang (theo ABC, 26/12).