Vé xe TP HCM đi Quy Nhơn khởi hành ngày 24 tháng Chạp có giá 160.000 đồng. Còn tấm thẻ lên ôtô mà anh Thanh được chủ xe bán ghi rõ giá 175.000 đồng.
Chiếc vé này đơn giản chỉ là danh thiếp có in tên của doanh nghiệp vận tải. Mặt sau để trống kèm tên người mua, số ghế, ngày đi, giá tiền và ngày bán vé. Cầm vé trong tay, anh Thanh được chủ xe hẹn đón ở một địa điểm ngoài bến xe miền Đông.
Anh Thanh tâm sự: "Tuy đắt hơn vé quy định và phải đón xe ở ngoài bến nhưng có còn hơn không. Như thế này vẫn tốt hơn là không kịp về quê ăn Tết với gia đình".
![]() |
Chiếc vé một hành khách mua được từ chủ xe. Ảnh: Vũ Lê. |
Nhiều hành khách đến bến xe liên tỉnh đi miền Trung chờ mua vé vào những ngày cao điểm cận Tết Mậu Tý, mấy hôm nay chỉ nhận được những cái lắc đầu quen thuộc của nhân viên bán. Từ hôm qua, nhiều người kháo nhau tìm mua vé ngoài bến. Họ sẵn sàng chấp nhận trả tiền cao hơn 10-20% giá vé quy định, chỉ để giành được một suất xe đò về quê ăn Tết.
Tại khu vực trước bến xe miền Đông, chị Hương Giang - người thường xuyên đi về Bến Cát, tỉnh Bình Dương nói thẳng, chị thích đón xe ngoài bến vì rất tiện. Mặc dù giá vé cao hơn nhưng lại dễ dàng, thuận tiện, không phải chờ đợi lâu. Thông thường lên xe sẽ trả tiền trực tiếp, trường hợp dặn trước thì nhà xe sẽ ghi cho mảnh giấy đã thu tiền, hẹn ngày giờ đón, giống như hóa đơn.
Một lơ xe tại bến miền Đông tiết lộ, những ngày cận Tết, chủ xe luôn chừa lại 10-20% số ghế để bán bên ngoài với giá "kinh tế" hơn. Như vậy nhà xe có thể nâng lên hạ xuống giá vé bao nhiêu lần cũng được, không cần xin phép và trả phí bến xe. Ngoài ra, trước cao điểm Tết, xe xuất bến hiếm khi đầy khách vì thời hạn đậu đón trong sân bãi rất ngắn.
"Do đó xe chạy ra bên ngoài thoải mái đón thêm khách, kể cả nhồi thêm bằng cách xếp ghế phụ thành hàng dọc 10-20 cái mà xe khách chạy đường trường nào cũng có chuẩn bị", anh lơ xe nói.
Không chỉ ở bến miền Đông, tình hình ôtô đăng ký tại bãi hoạt động đón khách bên ngoài bến xe miền Tây cũng nhộn nhịp không kém trong mấy ngày qua.
Ghi nhận của VnExpress tại bến xe miền Tây lúc 12h trưa 22/1, hầu hết xe đi tỉnh khi rời bãi đều lượn lờ, chạy rất chậm để bắt khách thêm dọc đường.
Trên đường Kinh Dương Vương hướng về Long An, ôtô biển số 63L-5277 đi Gò Công Đông không ngần ngại tấp thẳng vào lề và đón khách lên xe cứ như đang trong bến.
Gần về trưa, không khí càng tấp nập hơn. Dọc đoạn đường gần 2 km từ bến xe miền Tây đến ngã ba An Lạc, hàng trăm người đứng chờ và xe bắt khách ồn ã tạo nên khung cảnh lộn xộn. Một số ôtô còn chạy lòng vòng khu vực nhiều lần để mong đón được thêm nhiều người.
![]() |
Bắt khách dọc đường không còn là chuyện xa lạ với các xe đò. Ảnh: Kiên Cường |
Trả lời VnExpress về tình hình chủ xe bán vé và đón khách bên ngoài trong khi bến xe khan hiếm vé, ông Phạm Văn Cuộc, Phó Ban quản lý các bến xe TP HCM thừa nhận, mấy ngày qua tình trạng đón khách dọc đường tăng bất thường. Tuy nhiên theo ông, Ban chỉ quản lý bên trong bến xe bao gồm giữ an ninh trật tự, đảm bảo giá vé đúng quy định, xe xuất bến không quá tải. Những hoạt động bên ngoài của đơn vị vận tải sẽ được Thanh tra Sở Giao thông Công chính và cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý.
Theo ông Cuộc, tình hình nở rộ đón khách dọc đường hiện nay là do doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc về thuế. Song tình trạng này phải sớm được khắc phục để tránh trường hợp xe đò Tết đón khách dọc đường xong lại "mang con bỏ chợ". Ban Quản lý các bến xe dự kiến tăng cường hệ thống camera ghi hình đặt ở bến để quản lý tình trạng đưa rước khách ngoài bến xe, làm căn cứ xử lý những chủ xe vi phạm.
Ông Nguyễn Công Hòa, Trưởng ban Quản lý các bến xe TP HCM cũng cho rằng, xe trong bến đón khách bên ngoài chỉ vi phạm quy định hoạt động chứ không phải xe dù. Xe dù là xe không đăng ký hoạt động trong bến, đón khách ở ngoài, không có sổ nhật trình, Ban quản lý sẽ phối hợp với thanh tra Sở Giao thông công chính và công an để kiểm tra ngăn chặn xe dù hoạt động cuối năm.
Kiên Cường - Vũ Lê