Thăng hoa ở lượt về mùa 2010-2011 và chơi rất ổn định ở lượt đi mùa hiện tại 2011-2012, Milan không ngạc nhiên khi dẫn đầu bảng xếp hạng trong năm 2011 với 80 điểm qua 37 trận.
Dù chơi tệ hại ở nửa đầu mùa này, Inter vẫn xếp thứ hai với 79 điểm qua 39 trận, nhờ phong độ ấn tượng dưới thời HLV Loenardo ở nửa cuối mùa giải 2010-2011. Họ cũng có nhiều hơn hai trận đấu so với Milan là vì phải đá bù hai trận với Fiorentina và Cesena, vốn diễn ra từ cuối tháng 12 năm 2010, nhưng bị dời qua năm 2011 để đội dự FIFA Club World Cup.
Inter đạt thành tích tốt thứ hai trong năm, chủ yếu nhờ phong độ ấn tượng ở nửa cuối mùa trước, khi họ thăng hoa cùng lối chơi tấn công rực lửa của HLV Leonardo. Ảnh: AFP. |
Vị trí thứ ba với 75 điểm của Udinese cũng không gây nhạc nhiên, bởi họ là đội chơi ấn tượng thứ ba của Serie A ở nửa cuối mùa trước (sau Milan và Inter), cũng như nửa đầu mùa này (sau Milan và Juventus).
Trên bảng xêp hạng nửa đầu Serie A mùa này, Juventus đang chia sẻ ngôi đầu bảng cùng Milan, với cùng 34 điểm sau 16 trận. Nhưng nếu tính cả thành tích ở lượt về mùa trước, “Lão Bà” chỉ đứng thứ sáu trong năm 2011, với 61 điểm, sau Napoli đứng thứ năm và Lazio thứ tư.
Với 71 bàn, Inter là đội ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A tính từ tháng 1 đến tháng 12/2011, nhưng đá nhiều hơn các đội còn lại tới hai trận. Nếu chỉ tính trong số các đội đá 37 trận trong năm qua (16 trận mùa này, 21 trận mùa trước), Milan là đội ghi bàn nhiều nhất với 66 bàn, Udinese và Napoli đứng kế sau với lần lượt 64 và 62 bàn.
Milan cũng là đội có hàng phòng ngự tốt nhất Serie A năm qua. Họ giữ sạch lưới 21 trận và chỉ để lọt lưới 27 bàn thua. Udinese đứng thứ hai ở tiêu chí này, với 20 trận giữ sạch lưới và 31 bàn thua - thành tích thật sự ấn tượng, nếu xét tới việc họ không sở hữu những hậu vệ và tiền vệ phòng ngự xuất sắc so với mặt bằng chung của Serie A.
Ở phía cuối bảng, với 35 điểm, Lecce là đội kiếm được ít điểm nhất trong số 17 đội dự Serie A năm qua (không tính ba đội xuống hạng ở mùa trước và ba đội mới lên hạng mùa này). Đội có ít điểm thứ hai và thứ ba là Bologna (39) và Cesena (40).
Lecce là đội phòng ngự tồi nhất năm khi để thủng lưới tới 65 bàn, nhiều hơn bốn bàn so với Palermo xếp thứ hai ở tiêu chí này. Lecce cũng là một trong hai đội (đội còn lại là Catania) có số trận giữ sạch lưới ít nhất, với chỉ bảy trận.
Lecce (áo đỏ vàng) là đội chơi tệ nhất Serie A ở mọi tiêu chí. Ảnh: AFP. |
Nếu phải chọn ra một đội bóng nhà nghèo gây bất ngờ thú vị nhất, Chievo xứng đáng được nhắc tới đầu tiên. Việc họ chỉ giành được 45 điểm trong 12 tháng qua nằm trong dự đoán của giới chuyên môn, nhưng việc “Những Chú Lừa Bay” chỉ để lọt lưới 39 bàn và có tới 15 trận sạch lưới, chỉ kém Milan, Udinese và Lazio ở tiêu chí phòng ngự tốt là điều mà ít ai ngờ.
Nhưng Chievo cũng là đội ghi bàn ít nhất trong số 17 đội dự Serie A 12 tháng qua, với vẻn vẹn 32 bàn.
Xếp hạng Serie A trong năm 2011 (Đội - Số trận thi đấu - điểm)
Milan 37 - 80
Inter 39 - 79*
Udinese 37 - 75
Lazio 37 - 63
Napoli 37 - 61
Juventus 37 - 61
Roma 37 - 58
Genoa 38 - 51*
Fiorentina 38 - 50*
Palermo 37 - 50
Catania 37 - 47
Parma 37 - 46
Chievo 37 - 45
Cagliari 37 - 43
Cesena 38 - 40*
Bologna 37 - 39
Lecce 37 - 35
Ghi chú
- Đánh dấu * là các đội có thêm một hoặc hai trận đá bù cho các trận đấu của họ bị hoãn vào cuối năm 2010.
- Bảng xếp hạng không tính tới Bari, Brescia, Sampdoria (ba đội xuống hạng mùa trước) và Atalanta, Novara, Siena (ba đội mới lên hạng mùa này) vì sáu đội này chỉ góp mặt ở Serie A trong vòng nửa năm.
Phương Minh