Thứ sáu, 5/7/2024
Thứ hai, 20/5/2024, 13:53 (GMT+7)

Những cái nhất của Ngoại hạng Anh 2023-2024

AnhHaaland, Palmer và Watkins có thành tích cá nhân trên hàng công tốt nhất mùa vừa qua, trong khi Rodri, Palhinha và Guimaraes làm chủ tuyến giữa.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (27 bàn, Man City). Erling Haaland ghi ít hơn kỷ lục mà anh lập được mùa trước chín bàn, nhưng vẫn xếp trên người xếp thứ hai Cole Palmer năm bàn.

Tiền đạo của Man City cũng dứt điểm nhiều nhất mùa vừa qua, với 121 lần.

Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất (13 lần, Aston Villa). Tiền đạo người Anh Ollie Watkins kiến tạo nhiều hơn Palmer hai lần, trong khi Kevin De Bruyne xếp thứ ba cùng bảy cầu thủ khác và đạt 10 lần. Do chấn thương, De Bruyne chỉ chơi 18 trận, lần lượt ít hơn Watkins 19 trận và Palmer 16 trận.

Cầu thủ có tổng số bàn và kiến tạo nhiều nhất (22 bàn, 11 kiến tạo). Palmer đặt dấu ấn trực tiếp vào bàn thắng nhiều nhất giải, xếp trên Haaland (27 bàn, năm kiến tạo) và Watkins (19 bàn và 13 kiến tạo).

Cầu thủ tạo cơ hội cho đồng đội nhiều nhất (114 lần). Bị chỉ trích về lối chơi và hiệu quả thi đấu, nhưng Bruno Fernandes dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2023-2024 về số lần tạo cơ hội cho đồng đội.

Man Utd có thể chưa khai thác hết tài năng của đội trưởng, hoặc những cầu thủ xung quanh chưa đủ tốt để tạo thành một hàng công mạnh. "Quỷ Đỏ" mùa này chỉ ghi được 57 bàn, thấp nhất trong 10 đội nửa trên Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ chọc khe nhiều nhất (39 lần). Martin Odegaard dẫn đầu về số lần chọc khe gây đột biến cho hàng công. Đội trưởng của Arsenal cũng kiến tạo 10 lần như De Bruyne.

Cầu thủ chuyền nhiều nhất (3.631 lần). Rodri đạt thành tích này trong 33 trận. Tiền vệ 27 tuổi người Tây Ban Nha cũng thắng tranh chấp bóng nhiều nhất với 235 lần.

Cầu thủ tắc bóng nhiều nhất (152 cú). Joao Palhinha dẫn đầu về số lần tắc bóng trong 33 trận. Anh cũng cùng Marcos Senesi nhận thẻ vàng nhiều nhất với 13 thẻ.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng suýt chuyển sang Bayern hè trước với giá 70 triệu USD, nhưng được Fulham giữ lại vì không tìm được cầu thủ thay thế. Mùa này, Palhinha ghi bốn bàn, trong đó có bàn gỡ ở phút 87 trong trận hòa Arsenal 2-2 tại Emirates.

Cầu thủ gây áp lực nhiều nhất (1.240 lần). Dominic Solanke dẫn đầu về số lần pressing cầu thủ đối phương. Tiền đạo chăm chỉ của Bournemouth cũng ghi 19 bàn và kiến tạo ba lần, góp công lớn vào vị trí thứ 12 của đội nhà.

Cầu thủ di chuyển nhiều nhất (423 km trong 37 trận). Bruno Guimaraes (trái) tiếp tục gây ấn tượng trong mùa thứ hai khoác áo Newcastle. Trước đó, tiền vệ 26 tuổi người Brazil cũng chơi tốt trong hai mùa rưỡi khoác áo đội bóng Pháp Lyon.

Cầu thủ chơi nhiều nhất ngoài thủ môn 3.420 phút). William Saliba (trên) của Arsenal và Max Kilman của Wolves cùng dẫn đầu về thời gian thi đấu trong 37 trận. Trung vệ người Pháp góp công lớn vào vị trí thứ hai của "Pháo thủ", nhất là thành tích bất bại trong các trận gặp đối thủ Top 6.

Max Kilman từng khoác áo tuyển futsal Anh 25 lần, trước khi gia nhập Wolves vào năm 2018. Đến nay, trung vệ 26 tuổi gốc Ukraine đã chơi 126 trận Ngoại hạng Anh và 150 trận trên mọi đấu trường cho "Bầy Sói".

Thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất (16 trận). David Raya xứng đáng với giải Găng vàng Ngoại hạng Anh 2023-2024 khi giữ sạch lưới 16 trận cho Arsenal. Sáu thủ môn xếp ngay sau gồm: Jordan Pickford (Everton, 13 trận), Ederson (Man City, 10), Bernd Leno (Fulham, 10), Andre Onana (Man Utd, 9), Alisson (Liverpool, 8) và Emiliano Martinez (Aston Villa, 8).

Ngọc Tuấn

Ảnh: Reuters, AFP