Dưới đây là hình ảnh những hệ thống được đánh giá cao (xếp theo thứ tự bảng chữ cái):
![]() |
Altair 8800 (MITS, 1975). Giá gốc: 621 USD. Số lượng tiêu thụ: 10.000. Giá hiện tại: Trên 2.000 USD. Altair 8800 không phải hệ thống vi tính đầu tiên, nhưng nó là nguồn cảm hứng cho các công ty phần cứng tạo ra những sản phẩm tương tự. |
![]() |
Alto (Xerox, 1973) Giá gốc: Không bán. Số hệ thống được sản xuất: vài nghìn. Giá hiện tại: 5.000 - 10.000 USD. Sau 34 năm, ngành công nghiệp máy tính vẫn đánh giá cao Alto. Nó có giao diện đồ họa, chuột, kết nối Ethernet và máy in laser. Những đặc điểm này mãi một thập kỷ sau đó mới trở nên phổ biến. Alto không được bán trên thị trường mà để trang bị cho các trường đại học. |
![]() |
Apple 1 (Apple Computer, 1976) Giá gốc: 666 USD. Số lượng tiêu thụ: vài trăm. Giá hiện tại: 15.000 - 25.000 USD. 30 năm trước, "Quả táo" phải vất vả để thu hút sự chú ý của người dùng tới Apple 1 nhưng cũng không thành công. Còn trong thế giới "cuồng Apple" hiện nay, nó trở thành hệ thống đáng giá. Năm 1999, có người đã bán Apple 1 với giá tới 50.000 USD. |
![]() |
Commodore 64 (Commodore, 1982) |
![]() |
Cray-1 (Cray Research, 1976) Giá gốc: 5 triệu USD. Số lượng tiêu thụ: 80. Giá hiện tại: Hàng chục nghìn USD. Siêu máy tính huyền thoại này là hệ thống nhanh nhất thế giới trong giai đoạn nửa sau thập niên 70. |
![]() |
IBM PC (IBM, 1981) Giá gốc: 1.565 USD. Số lượng tiêu thụ: Hàng trăm nghìn. Giá hiện tại: 50 - 500 USD. Đây là máy tính cá nhân đầu tiên của IBM nhưng tương tự C64, rất nhiều hệ thống 5150 còn tồn tại khiến nó chỉ là đồ cổ chứ không phải đồ hiếm. |
![]() |
IMSAI 8080 (IMSAI, 1975) Giá gốc: 600 USD. Số lượng tiêu thụ: 17.000 - 20.000. Giá hiện tại: 500 USD. Hệ thống này nổi tiếng vì nó được sử dụng trong phim WarGames năm 1983. 5 bộ phim về công nghệ hấp dẫn nhất |
![]() |
Kenbak-1 (Kenbak Corporation, 1971) Giá gốc: 750 USD. Số lượng tiêu thụ: 40. Giá hiện tại: Trên 12.000 USD. Năm 1987, Bảo tàng máy tính Boston (Mỹ) tuyên bố Kenbak-1 mới là hệ thống PC đầu tiên trên thế giới. Nó không có thiết bị xử lý và có bộ nhớ 256 byte. Hiện nay, chỉ còn khoảng 14 chiếc Kenbak-1 còn tồn tại. |
![]() |
Lisa (Apple Computer, 1983) Giá gốc: 10.000 USD. Số lượng tiêu thụ: Vài nghìn. Giá hiện tại: Trên 10.000 USD. Được đặt theo tên con gái của Steve Jobs (CEO của Apple), Lisa là máy tính cá nhân đầu tiên sử dụng chuột và giao diện đồ họa người dùng. Nó được trang bị bộ vi xử lý Motorola 68000 5 MHz, RAM 1 MB và ổ cứng rời 5 MB. |
![]() |
Micral-N (R2E, 1973) Giá gốc: 1.300 USD. Số lượng tiêu thụ: 2.000. Giá hiện tại: 5.000 - 10.000 USD. Người Mỹ có thể đã phát minh ra máy tính cá nhân, nhưng Micral-N của Pháp được coi là chiếc vi tính (microcomputer) đầu tiên được bán trên thị trường với đầy đủ các bộ phận và hoạt động trên Intel 8008. |
![]() |
Scelbi-8H (Scelbi Computer Consulting, 1973) Giá gốc: 580 USD. Số lượng tiêu thụ: vài trăm. Giá hiện tại: 5.000 - 10.000 USD. Còn Scelbi-8H là hệ thống vi tính đầu tiên được bán tại Mỹ. Nó hoạt động trên Intel 8008 với RAM 1 KB và có thể mở rộng lên 16 KB. |
T.N. (theo PC World)
Góp ý kiến tạo
Bạn có thể đặt mọi câu hỏi, vấn đề về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trực tiếp cho Bộ trưởng, thứ trưởng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ