Ông Trần Bình Sự. |
- CAHP đang chuẩn bị trẻ hóa?
- Vâng. Ngoài 7 cầu thủ thuộc lứa U23 của mùa giải trước, chúng tôi đang chuẩn bị bổ sung thêm 6 cầu thủ thuộc thành phần đội U21. Tính gộp lại, trong danh sách đội chuẩn bị cho mùa bóng mới sẽ có một nửa quân số là các cầu thủ trẻ. Ngoài ra, chúng tôi có thể thuê thêm từ 2 đến 3 cầu thủ nước ngoài.
- CAHP sẽ giải quyết "đầu ra" như thế nào cho số cầu thủ phải rời đội?
- Những cầu thủ nghỉ thi đấu sẽ được Sở Công an, Sở TDTT và Ban lãnh đạo đội bóng tạo điều kiện công ăn việc làm, nghĩa là giải quyết "đầu ra" một cách chu đáo. Trước khi bước vào mùa bóng năm ngoái, chúng tôi cũng đã giải quyết cho 6 cầu thủ nghỉ thi đấu được chuyển sang công tác khác. Hầu hết làm cảnh sát giao thông, hoặc công tác ở một bộ phận nào đó trong ngành. Nếu họ có nguyện vọng đi học, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để anh em đi học Đại học TDTT để quay về phục vụ ngành. Cầu thủ nào có chuyên môn tốt sẽ được giữ lại đảm nhiệm công tác huấn luyện.
- Dư luận đang quan tâm là liệu CAHP có được bàn giao hẳn cho Sở TDTT quản lý, thay vì "hai chân hai thuyền" như hiện nay?
- Bản thân chúng tôi cũng rất phân vân về việc này, vì nó liên quan trực tiếp tới vận mệnh của đội bóng. Sở dĩ có ý kiến nên chuyển CAHP về hẳn cho Sở TDTT quản lý là xuất phát từ yêu cầu thực tế cần có sự chuyên nghiệp hóa toàn diện. Trước đây, đội bóng nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của Công an thành phố và trên thực tế là tồn tại dưới dạng bán phong trào. Cái khó của CAHP là thiếu thốn về cơ sở vật chất, không có tuyến đào tạo trẻ - những yêu cầu tối thiểu để có thể thật sự phát triển thành một CLB bóng đá chuyên nghiệp. Nếu chuyển hẳn sang Sở TDTT, chúng tôi sẽ trở thành một mắt xích trong dây chuyền bóng đá của Sở, có tuyến trẻ để bổ sung lực lượng thường xuyên hơn, cũng nhờ đó mà có thể tập trung được sức mạnh của bóng đá Hải Phòng.
- Vậy còn điều gì khiến Ban lãnh đạo đội bóng phải phân vân?
- Đó là liệu tính truyền thống và tính kế thừa có bị ảnh hưởng sau khi CAHP chuyển hẳn sang Sở TDTT hay không. Cá nhân tôi cho là có. Bài học rõ nhất mà hẳn mọi người còn chưa quên là sự tuột dốc không phanh của bóng đá Thanh Hóa trong những năm 90 khi đội CA Thanh Hóa được "bàn giao" lại cho Sở TDTT. Và bây giờ, Thanh Hóa đang phải vất vả làm lại từ đầu trên một cái nền hoàn toàn mới và danh tiếng của một CA Thanh Hoá ngày nào giờ chỉ còn trong hoài niệm. Một nguyên nhân khác, việc chuyển hẳn sang Sở TDTT cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của anh em cầu thủ, vì sẽ khiến "đầu ra" của anh em khó khăn hơn.
Tin mới nhận: Hôm 2/8, Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng Ngô Duy Hổ đã làm việc với lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và đi đến nhất trí: Đội bóng đá CAHP vẫn trực thuộc ngành CAHP và giữ nguyên tên hiện nay. Ngành TDTT Hải Phòng sẽ tăng cường hỗ trợ cho đội về công tác đào tạo và cơ sở vật chất. |
(Theo Thể Thao TP HCM)