Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 8/2/2017, 11:40 (GMT+7)

Những bãi rác thải kỳ lạ nhất thế giới

Những chiếc ô tô, xe kéo, bốt điện thoại cũ, thậm chí tượng tổng thống, được đưa tới nơi tập kết, tạo thành các bãi rác thải khác thường trên khắp thế giới.

Nhiều địa điểm trên thế giới trở thành những nghĩa địa rộng lớn, kỳ quái cho đồ thải loại như ôtô, xe tăng, bốt điện thoại và các vật dụng khác, Sun hôm 7/2 đưa tin. 

Bộ sưu tập gần 40 bức tượng các cựu tổng thống Mỹ tại Công viên Các tổng thống ở Virginia. Nó bị đóng cửa vào năm 2010, sau gần 7 năm hoạt động.

Các bức tượng có chiều cao khoảng 5-6 m. Trong ảnh là tượng Tổng thống Abraham Lincoln (1809-1865).

Những bãi đồ thải loại kỳ lạ trên thế giới
 
 

Tượng cựu tổng thống Mỹ trong công viên bị bỏ hoang ở Virginia

Hàng xe tăng thời Liên Xô xếp dài trong bãi quân bị bỏ hoang ở Ukraine.

Bốt điện thoại bị vứt bỏ tại một bãi đất ở Surrey, Anh.

Tàu hỏa bị bỏ hoang tại trang trại ở Oregon, Mỹ.

Xe buýt xếp chồng lên nhau ở  Chernobyl, Ukraina do thành phố bị bỏ hoang sau thảm họa hạt nhân.

Sân trường đại học ở Dhaka, Bangladesh trở thành nghĩa trang cho hàng nghìn chiếc xe kéo bị lãng quên trong nhiều năm.  

Hiền Anh (Ảnh: Caters News Agency)