Tôi đã từng xem qua một đoạn phim trên một kênh truyền hình nói về nhựa đường thấm nước. Có nghĩa là nước sẽ thấm qua lớp nhựa đó mà chuyển xuống lớp đất. Nếu nước ta, cụ thể là TP HCM, áp dụng công nghệ này rất có thể sẽ khắc phục được tình trạng ngập như hiện nay.
Ý tưởng của tôi là thế này. Mở rộng và thay thế phần miệng cống thoát nước bằng lớp nhựa đường này, nhằm tăng diện tích thoát nước và không cho rác thải vào cống. Nếu không có miệng cống thì người dân sẽ không thể xả rác vào cống, mà cống không có rác thì sẽ không bị nghẽn, nếu bị nghẽn thì sẽ rút nước rất nhanh, mà rút nước nhanh thì sẽ không bị úng nước. Hơn nữa không cần phải thay thế hay nâng cấp hệ thống ống cống tốn kém.
Nhựa đường này có thể hút được 4.000 lít nước/ phút. Video: Youtube.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
>>Xem thêm: Máy bơm 'khủng' Sài Gòn tê liệt có phải do rác tắc cống?