Hàng năm, người Việt Nam đầu tư một khoản chi phí lớn để cho con du học tại các nước phát triển như Anh, Australia, Mỹ, Canada… Phụ huynh và cả học sinh đều mong muốn tìm kiếm cơ hội trải nghiệm chương trình học chất lượng cao cũng như công việc tốt sau khi ra trường. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên gặp không ít khó khăn khi du học.
Rào cản ngôn ngữ
Ngoại ngữ là yếu tố quan trọng du học sinh nào cũng phải chuẩn bị kỹ trước khi ra nước ngoài du học. Học tập và sống ở nước bản địa có thể giúp bạn nâng cao ngoại ngữ nhanh với những học sinh có nền tảng cơ bản vững chắc. Ngược lại, nếu vốn ngoại ngữ ít, sinh viên sẽ gặp không ít khó khăn trong để bắt kịp bài học và giao tiếp trong môi trường sử dụng hoàn toàn ngôn ngữ khác.
Mục đích chính của việc du học không chỉ là sử dụng thành thạo ngôn ngữ mà còn thu nạp kiến thức chuyên sâu và phát triển tư duy. Để nâng cao khả năng ngôn ngữ bạn phải đánh giá đúng trình độ của bản thân và chọn lựa phương pháp phù hợp.
Khó khăn về tâm lý
Du học giúp bạn có những trải nghiệm văn hoá mới ở những vùng đất khác nhau. Tuy nhiên, việc phải xa gia đình, bạn bè đến một đất nước xa lạ, sống trong nền văn hóa và những mối quan hệ mới khiến không ít bạn trẻ bị shock.
Nhớ nhà, cảm thấy cô đơn, trống trải là những cảm giác rất nhiều du học sinh gặp phải trong thời gian đầu du học. Nếu không chuẩn bị tinh thần trước, bạn sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi.
Gánh nặng chi phí
Nghiên cứu gần đây của một ngân hàng tại TP HCM cho thấy, phụ huynh Việt Nam chi khoảng 30.000 USD học phí một năm cho con du học ở các nước phát triển như Mỹ, Canada, Australia... Ngoài ra, du học sinh còn phải chi một khoản lớn cho việc ăn ở, di chuyển, mua sắm...
Cử nhân tốt nghiệp tại Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV). |
Lựa chọn "du học" tại chỗ
Lường trước những khó khăn khi cho con du học nước ngoài, nhiều phụ huynh khuyến khích con em theo học ở các trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Lựa chọn này giúp sinh viên vừa tận hưởng môi trường quốc tế và nhận bằng cấp toàn cầu mà vẫn có thể sống gần gia đình, bạn bè.
Trong đó, Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) được nhiều sinh viên lựa chọn bởi chất lượng giảng dạy cao, môi trưởng - bằng cấp chuẩn quốc tế.
BUV là trường đại học quốc tế, sinh viên được cấp bằng trực tiếp từ Đại học London và Đại học Staffordshire của Anh quốc ngay ở Việt Nam. Tại BUV, sinh viên sẽ nhận bằng trực tiếp từ Đại học London hay Đại học Staffordshire danh giá với mức học phí dưới 10.000 USD mỗi năm. Sinh viên bắt đầu thực tập từ năm đầu tiên tại nhiều công ty lớn như Deloitte, Prudential, HSBC...
100% sinh viên tốt nghiệp từ BUV có việc làm ngay hoặc 3 tháng sau khi tốt nghiệp. Đối với học sinh, sinh viên có nhu cầu nâng cao tiếng Anh, BUV có khoá học phù hợp với nhiều trình độ khác nhau. Bạn có thể trải nghiệm môi trường học tập Anh quốc ngay tại đất nước mình.
Nhiều sinh viên của trường giành những suất học bổng lớn, như Phạm Hoàng Đức và Nguyễn Quỳnh Hương đã vượt qua nhiều ứng viên khác để nhận học bổng của Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam. Ngoài giải thưởng tiền mặt, Đức và Hương còn được tham gia khóa đào tạo ngắn hạn của hiệp hội cùng những hỗ trợ việc làm và thực tập từ các thành viên trong hội.
BUV hiện có nhiều suất học bổng trị giá 100% học phí cho những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, sinh viên chuyển tiếp sẽ có cơ hội nhận học bổng giá trị 170 triệu đồng; học sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp năm 2017 có cơ hội nhận học bổng trị giá 280 triệu đồng.
Ngọc Anh