Trong chuyến thăm hôm 4/7 tới bệnh viện Chiang Rai Prachanookroh, nơi các thiếu niên được chuyển đến sau khi được giải cứu, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Jessada Chokedamrongsook cho biết, đội bóng nhí sẽ "được cách ly cha mẹ từ một đến hai ngày và sẽ ở trong phòng chăm sóc" trước khi được các bác sĩ đánh giá thêm trong 5-7 ngày, CNN hôm nay đưa tin.
Theo thông cáo báo chí của bệnh viện, "bước tiếp theo là đảm bảo những đứa trẻ và gia đình được an toàn vì môi trường sống trong hang chứa nhiều loài động vật có thể gây bệnh truyền nhiễm".
Chính quyền Thái Lan chưa thông báo danh tính 4 người đầu tiên rời hang Tham Luang tối qua, thậm chí với các phụ huynh của nhóm thiếu niên. Tuy nhiên, truyền thông nước này tiết lộ Mongkhol Boonpiem, 14 tuổi, là một trong những em nhỏ đầu tiên được giải cứu.
Ngay khi được giải cứu, ba thiếu niên và huấn luyện viên đã được kiểm tra y tế sơ bộ, sau đó chuyển thẳng bằng trực thăng đến bệnh viện.
"Tôi vừa nghe thấy tên cháu, Mongkhol, vậy là đủ hạnh phúc rồi", Guardian dẫn lời Namhom Boonpiem, mẹ của cậu bé, cho biết. Bà cùng những phụ huynh khác đã ngủ ở khu vực gần hang tối qua để bám sát tình hình chiến dịch giải cứu.
Boonpiam chia sẻ rằng bà chưa nghĩ ra sẽ nói gì với con mình khi gặp lại. "Hãy để tôi được gặp cháu trước đã", bà cho biết. Dù giới chức chưa xác nhận thông tin, bà vẫn tin rằng Mongkhol đã được giải cứu an toàn.
Theo Nation, Mongkhol, có biệt danh "Mark", được đưa ra khỏi hang vào khoảng hơn 17h. Cậu bé là cầu thủ dự bị của đội Lợn Hoang, đã chơi bóng từ lúc còn học mẫu giáo và vô cùng yêu thích bóng đá. Em cũng thích các môn thể thao khác như bơi lội và đạp xe.
Chính quyền Thái Lan 10h sáng 8/7 bắt đầu thực hiện chiến dịch đưa 12 thiếu niên thuộc đội bóng nhí Lợn Hoang cùng huấn luyện viên ra ngoài sau khi họ bị mắc kẹt tại hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai, từ ngày 23/6. Trải qua gần 8 tiếng, đội cứu hộ đã đưa thành công thiếu niên đầu tiên ra khỏi hang. 3 người còn lại, trong đó có huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, được đưa ra sau đó. Tất cả 4 người hiện đều trong tình trạng ổn định.
Về việc kiểm tra sức khỏe cho các em nhỏ sau khi được cứu khỏi hang, các chuyên gia cho biết oxy là vấn đề quan trọng hơn cả. Nhà chức trách Thái Lan đầu tiên cần kiểm tra xem các em bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu oxy đến đâu. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng cần kiểm tra mức độ thiếu dinh dưỡng, mất nước, cùng hàng loạt vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe khác.
Về cách tiến hành chiến dịch giải cứu, theo kế hoạch, hai thợ lặn sẽ đi cùng mỗi bé trai, đeo đầy đủ mặt nạ dưỡng khí và được dây thừng dẫn đường. Trong những lối hẹp, thợ lặn sẽ thả bình khỏi lưng và từ từ lăn nó, dẫn đường cho các em qua. Từ khu vực số ba của hệ thống hang, họ sẽ đi bộ tới cửa hang.
Chiến dịch giải cứu đã huy động tổng cộng 90 thợ lặn. 4 người được giải cứu phải lặn dưới nước khoảng một km. Cuộc giải cứu đầu tiên đã khép lại vì hết bình oxy. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo có thể phải mất từ 10 - 20 tiếng.
Một trong các xe cứu thương chở những thiếu niên được giải cứu rời khu vực hang Tham Luang.
Huyền Lê - Ánh Ngọc