Chiều 7/4 tại TAND Hà Nội, Trịnh Minh Phương (20 tuổi, quận Ba Đình) và 8 đồng bọn đã phải lĩnh án về tội giết người. Khi gây án, Phương và 7 người khác đều chưa đến tuổi thành niên.
Theo cơ quan công tố, mâu thuẫn bắt đầu từ việc Nguyễn Hương Giang (học sinh lớp 10 trường bán công Đống Đa) mâu thuẫn với một học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi. Giang bị bạn của "đối thủ" đập mũ bảo hiểm vào mặt.
Để trả hận, Giang đã hẹn "đối thủ" chiều ngày 24/10/2009 giải quyết mâu thuẫn trước cổng trường Nguyễn Trãi.
![]() |
|
Nhóm bị cáo đa phần ở lứa tuổi 20. Ảnh: N.A |
Tối trước khi gây án mạng, Giang lên mạng chat rủ Phương, Nguyễn Tiến Thành (học sinh lớp 10, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) giúp mình trả thù. Chiều hôm sau, tan học Giang rủ thêm Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Việt Hùng, Bùi Tiến Long... chuẩn bị dao tông, tuýp nước đến nơi hẹn.
Đến trước cổng trường, nhóm của Giang lại gặp một số người khác nên cả hội nhập bọn.
Khoảng 17h30 chiều 24/10/2009, chúng gặp anh Trần Công Duy (sinh viên một trường đại học) và anh Hoàng Minh Tuấn (bạn cấp 3 của Duy) cùng một số người khác đang đứng trước cổng trường.
Thấy anh Duy giống người hôm trước đánh mình, Giang bảo cả bọn "cứ xiên nhiệt tình". Cả bọn xông đến, người dùng dao tông chém anh Duy, người dùng tuýp nước vụt. Phương đã đâm một nhát vào tay và sườn nạn nhân.
Sau vụ hỗn chiến, anh Duy tử vong. Anh Tuấn được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau khi gây án, nhóm học sinh bỏ trốn.
Trước vành móng ngựa, nhóm thanh niên đã khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, các bị cáo khi gây án đều ở độ tuổi vị thành niên, gia đình bị hại đã có đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt.
Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Phương 15 năm tù, Giang và Thành cùng nhận 11 năm, các bị cáo còn lại nhận từ 4 đến 9 năm tù về tội giết người.
N.Anh
