"Phán quyết của thẩm phán Aileen Cannon là trở ngại lớn đối với nỗ lực của Bộ Tư pháp trong chối bỏ tiến trình pháp lý công bằng dành cho cựu tổng thống Donald Trump", phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump hôm 21/7 cho hay.
Bình luận được đưa ra sau khi thẩm phán Aileen Cannon ở bang Florida ra phán quyết rằng phiên xử ông Trump liên quan các cáo buộc xử lý tài liệu mật sẽ diễn ra ngày 20/5/2024, muộn hơn 5 tháng so với đề nghị của Bộ Tư pháp Mỹ. Thẩm phán cho biết phiên tòa được ấn định vào ngày này để các bên có thời gian xử lý hơn 1,1 triệu trang tài liệu bằng chứng.
"Thời điểm xét xử được lùi lại cho phép cựu tổng thống Trump và nhóm pháp lý của ông tiếp tục đấu tranh với trò lừa bịp vô nghĩa này", người phát ngôn chiến dịch của ông Trump nêu thêm, cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden "vũ khí hóa" Bộ Tư pháp để "chống lại đối thủ chính trị hàng đầu".
"Ông Biden sẽ thất bại và cựu tổng thống Trump sẽ giành lại Nhà Trắng cho người dân Mỹ", người này nói.

Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 24/6. Ảnh: AFP
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/6 công bố cáo trạng 49 trang, trong đó có 37 cáo buộc liên quan cuộc điều tra ông Trump giữ trái phép tài liệu mật ở tư dinh. Ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố ở cấp liên bang với cáo buộc này. Nếu bị kết tội theo Đạo luật Gián điệp Mỹ, cựu tổng thống Trump có thể lĩnh án tù với mức tối đa là 20 năm.
Ông Trump phủ nhận các cáo buộc, cho rằng vụ kiện nhằm vào ông mang động cơ chính trị. Phe Cộng hòa cũng tin rằng vụ án tài liệu mật là động thái cản trở ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.
Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị xét xử cựu tổng thống vào 11/12, song thẩm phán Cannon lập luận rằng điều này sẽ khiến phiên tòa "được đẩy nhanh một cách bất thường và không phù hợp với việc đảm bảo phiên xử công bằng".
Các luật sư của ông Trump trước đó đề nghị thẩm phán lùi phiên tòa tới cuối năm 2024, sau cuộc bầu cử tổng thống. Họ giải thích "xét xử trong thời gian tranh cử tổng thống sẽ tạo ra thách thức cho quá trình chọn thẩm phán, cũng như hạn chế khả năng có phiên tòa công bằng cho bị cáo".
Thời điểm xét xử theo phán quyết của tòa có thể tiếp tục bị lùi xa hơn nữa, khi các bên đệ trình nhiều kiến nghị khác nhau về vấn đề này. Do đó, khi thời gian bầu cử vào tháng 11/2024 đến gần, nhóm của ông Trump có thể yêu cầu lùi phiên tòa.
Vụ án tài liệu mật là một trong những rắc rối pháp lý lớn nhất mà ông Trump đối mặt trong lúc vận động tranh cử. Cựu tổng thống dự kiến hầu tòa tại Manhattan, New York vào tháng 3/2024 trong vụ truy tố liên quan 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Trump ngày 18/7 thông báo nhận thư từ công tố viên cho biết ông có thể tiếp tục bị truy tố trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ tháng 1/2021. Ông Trump nói được trao thời hạn trình báo một đại bồi thẩm đoàn "rất ngắn" là 4 ngày, "điều gần như đồng nghĩa sẽ có một vụ bắt và truy tố".
Huyền Lê (Theo Hill)