Trong 12 người bị truy tố có Nguyễn Quốc Tú được TAND Hà Nội chấp nhận cho xét xử vắng mặt.
Năm 2007, Trần Xuân Ánh bị phạt 5 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Án từng nhận HCV vô địch wushu châu Á năm 2000, HCĐ châu Á 2001, HCĐ thế giới 2001. |
11 người đứng trước vành móng ngựa gồm: Lê Bá Thành, Bùi Văn Tú bị truy tố về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Đức Trang (anh trai Ánh) tội giết người; Phạm Ngọc Điệp tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo còn lại tội gây rối trật tự công cộng; không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.
Theo VKSND Hà Nội, còn khoảng 10 người liên quan vụ án trong đó có cựu vận động viên võ thuật Trần Xuân Ánh (chưa bắt được) cơ quan điều tra tách riêng xử lý sau.
Theo cơ quan công tố, khoảng 21h30 ngày 3/2/2009, sau khi uống rượu tại quán bar ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trần Xuân Ánh, Đặng Cao Tú và Trần Đức Trang xô xát với Đỗ Mạnh Cường.
Sau đó, Cường gọi điện bắt Ánh xin lỗi về việc đánh nhau khác xảy ra từ trước nhưng Ánh không chấp nhận. Hai bên thách đố, hẹn gặp để "giải quyết".
Ánh rủ một số người, chuẩn bị sẵn súng AK, súng col, tuýp sắt, dao nhọn... Ánh mặc sẵn áo giáp.
![]() |
11 bị cáo tại tòa sáng nay. Ảnh: Nguyên Anh |
Khoảng 1h15 ngày 4/2/2009, nhóm của Ánh đến chỗ hẹn trên phố Đoàn Thị Điểm. Một ôtô chở nhóm của Cường đi đến, Trần Văn Thắng (41 tuổi) bước xuống vừa chửi vừa cầm súng K59 bắn về phía Ánh và đồng bọn.
Ánh cầm súng AK bắn trả 2 phát, trong đó có một phát trúng ngực Thắng. Bị trúng đạn, Thắng vẫn bắn tiếp một phát trúng vào chân của Thành.
Nhóm Ánh chạy sâu vào ngõ 23 Đoàn Thị Điểm. Vừa chạy, Ánh vừa bắn tiếp một phát về phía sau để tránh bị truy đuổi... Sau khi chạy thoát, Thành được đồng bọn mời bác sĩ đến mổ lấy đầu đạn từ đầu gối chân trái...
Còn Thắng trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu đã tử vong.
Cường cùng người trong nhóm của anh ta có mặt trong vụ nổ súng đang bị công an truy nã.
Dự kiến, phiên xử diễn ra trong 2 ngày.
Nguyên Anh