Thứ tư, 3/7/2024
Thứ tư, 23/3/2022, 05:00 (GMT+7)

Nhịp sống Sài Gòn qua tranh thủy mặc

Triển lãm tranh thủy mặc "Thái mặc chú tình" khắc họa nhịp sống bình dị ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18 đến 24/3, tại trụ sở Hội Mỹ thuật TP HCM, quận 3, trưng bày hơn 100 tác phẩm của bảy họa sĩ. Ngoài đề tài thường gặp trong tranh thủy mặc như hoa điểu, sơn thủy..., sự kiện có nhiều tác phẩm mô tả cuộc sống đương đại, trong đó có khoảng 20 tranh thủy mặc vẽ lại nhịp sống thường ngày ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

Tác phẩm "Bình minh trên bến Bạch Đằng" của họa sĩ Lục Hà Kim.

Một tác phẩm khác của Lục Hà Kim tái hiện góc chùa Huê Nhiêm ở quận 6.

Khu dân cư mới trên đường Trịnh Đình Thảo, quận Tân Phú, của tác giả Lục Hà Kim.

Khung cảnh buôn bán sầm uất hay những góc phố cổ kính, đậm nét văn hóa của người Hoa ở Sài Gòn. Nổi bật là tranh vẽ chợ Bình Tây, quận 6, của tác giả Trần Vũ Bằng.

Từ trên xuống là cảnh phía sau chợ Bình Tây và góc đường Triệu Quang Phục - Trần Hưng Đạo B của Trương Gia Tuấn.

Một góc phố ở quận 5 nhuốm màu hoài niệm của họa sĩ Trần Vũ Bằng.

Tác phẩm của Lục Hà Kim ghi lại cảnh múa rồng mừng Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn.

Nhịp sống trên kênh Tàu Hủ trong một buổi sớm mai qua nét vẽ của họa sĩ Trương Lộ.

Xa trung tâm thành phố là cảnh những khu xóm ngheoe trên kênh rạch ở quận 8 qua nét vẽ của Trần Vũ Bằng.

Tác giả Trương Gia Tuấn giới thiệu với người xem bức tranh về một góc mang nét miền quê ở thành phố Thủ Đức. Họa sĩ 26 tuổi cho biết: "Bức thủy mặc này tôi thực hiện trong một tuần khi đi với lớp ký hoạ. Tôi thấy thú vị với cảnh quê giữa thành phố hiện đại nên phác họa lại"".

Khán giả Nguyễn Trương Yến Ngọc, 34 tuổi, nói: "Các bức tranh đều mang nét đẹp riêng, lôi cuốn người xem. Triển lãm có nhiều tác phẩm mô tả thiên nhiên, con người qua nét vẽ thủy mặc với góc nhìn thú vị, sinh động".

Quỳnh Trần