Tôi rất tâm đắc với những phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Quân, rất ngắn gọn nhưng đó là những kết tinh về chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Nếu chúng ta không đưa các thành tựu khoa học vào sản xuất, thì đúng như thứ trưởng nói, vài năm tới khả năng tăng trưởng của nền kinh tế sẽ chậm lại. Có thể nói đó chính là "sức ỳ" của nền kinh tế, và giá trị gia tăng trong sản xuất sẽ rất thấp, và người lao động Việt Nam sẽ vẫn là những lao động thủ công, người làm thuê thu nhập thấp.
Các chính sách KHCN những năm gần đây đã có rất nhiều bước đột phá, ví dụ như "khoán 10" trong KHCN, tuy nhiên mong muốn của những người tâm huyết như thứ trưởng không thể được như ý vì một loạt các trở ngại chính từ tư duy "xưa cũ" của các nhà khoa học và những nhà quản lý khoa học trì trệ. Có nhìn ra các nước xung quanh mới thấy được tầm quan trọng của KHCN. Chỉ mong sao trong tương lai gần Việt nam sẽ phát triển dựa trên nền tảng khoa học của chính mình.