Hải đăng Đại Lãnh (còn gọi là hải đăng Mũi Điện) thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ trung tâm thành phố Tuy Hòa đến hải đăng Đại Lãnh khoảng 35 km. Được xây dựng từ thế kỷ 19 bởi người Pháp với diện tích hơn 300 m2, hải đăng có thể chiếu sáng xa tới 27 hải lý. Đến nay, hải đăng Đại Lãnh vẫn được coi là một trong những biểu tượng của Phú Yên, thu hút khách du lịch.
Một số tài liệu cho rằng Mũi Điện (nơi có hải đăng Đại Lãnh) là điểm cực Đông, nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tư liệu khoa học và cơ quan chức năng khẳng định là Mũi Đôi, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa là cực Đông. Sách giáo khoa Địa lý lớp 12 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011) ghi: "Cực Đông tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Câu 2: Đây là hồ nào?

Một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Phan Nguyên