Sáng 1/6, các hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội tổ chức phổ biến quy chế và thông báo số báo danh, phòng thi cho thí sinh. Theo đó, thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng giờ, chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng coi thi và hướng dẫn của giám thị. Quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi.
Khi nhận đề thi, các em phải kiểm soát kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với giám thị phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề.
Thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế tại THPT Lý Thái Tổ. Ảnh: Quý Đoàn.
Khi làm bài, thí sinh không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng com pa và tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm); chỉ được viết bằng một thứ mực (không được dùng mực đỏ); phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xoá bằng bất kỳ cách gì.
Với đề thi có phần tự chọn, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần, nếu làm bài cả hai phần thì không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.
Năm nay, đề Ngữ văn có hai phần đọc hiểu và làm văn. Đề Ngoại ngữ có hai phần viết và trắc nghiệm. Thí sinh làm bài trắc nghiệm trước, hết thời gian cho phần này thì nộp phiếu trả lời cho giám thị sau đó mới làm bài phần viết.
Mùa thi tốt nghiệp này, thí sinh có các môn tự chọn, vì vậy xảy ra tình trạng một số môn chỉ có 1-2 thí sinh đăng ký dự thi. Ở hội đồng THPT Lý Thái Tổ, tổng số thí sinh dự thi là 562 em đến từ ba trường THPT Lý Thái Tổ, THPT Hồ Xuân Hương và THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên. Tổng số giáo viên, cán bộ thực hiện công tác tổ chức thi là 60 người.
Thầy Trịnh Hùng Sơn, Phó chủ tịch hội đồng coi thi, cho biết học sinh chủ yếu lựa chọn Lý, Anh và không có em nào chọn hai môn liên tiếp trong một buổi. Môn Sử chỉ có 2 học sinh dự thi, Địa lý 17 học sinh.
"Dù số lượng thí sinh chọn môn Lịch sử rất ít nhưng hội đồng không ghép với các địa điểm thi khác để tránh cho các em phải đi lại vất vả", thầy Sơn nói và cho hay, để phục vụ cho hai thí sinh này, hội đồng coi thi vẫn huy động từ 20-24 người.
Nhiều trường duy trì phòng thi dù ít thí sinh đăng ký. Ảnh: Quý Đoàn.
Hội đồng thi THPT Việt Đức có 714 thí sinh, do trường không có đủ phòng nên phải gửi sang hội đồng THPT Trưng Vương 7 phòng. Bà Lê Mỹ Hạnh, Phó chủ tịch hội đồng cho biết, tại trường có 23 phòng, 57 giám thị, 5 lãnh đạo hội đồng coi thi và 3 thanh tra do Sở Giáo dục cử đến làm việc độc lập. Ngoài ra còn có 10 người phục vụ thi.
Học sinh ở hội đồng này chọn nhiều nhất là Lý với 16 phòng thi, Lịch sử thấp nhất với 1 phòng thi gồm 27 thí sinh.
Tại TP HCM, sáng nay đoàn thanh tra của Sở Giáo dục kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một số điểm. Các hội đồng thi cũng tổ chức họp bàn quy chế, chuẩn bị tâm lý và kỹ năng cho các cán bộ coi thi.
Năm nay, thành phố có gần 66.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Các trường hợp xét đặc cách tốt nghiệp gồm bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá mười ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất tự nguyện dự thi số môn thi còn lại.
Sở cũng khuyên các em nên nghỉ ngơi, thư giãn, không nên quá lo lắng, giữ vững tinh thần, ổn định tâm lý, có chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, tránh thức khuya, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng bài làm.
Theo báo cáo nhanh từ các sở GD&ĐT và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổng hợp kết quả tổ chức thi trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, tổng số học sinh đăng ký dự thi cả nước là hơn 910.800, trong đó hệ THPT có gần 823.800, hệ GDTX hơn 87.000.
Vật lý có gần 437.700 chiếm 48% tổng số học sinh dự thi. Hóa học gần 524.800 chiếm hơn 57,6%; Sinh học hơn 279.700 chiếm 30,7%; Lịch sử hơn 104.900 chiếm khoảng 11,5% tổng số học sinh dự thi; Địa lý có 329.800 chiếm 36,2% và Ngoại ngữ có hơn 144.300 chiếm hơn 15,8%.
Lịch thi và thời gian làm bài thi tốt nghiệp năm 2014:
Ngày |
Buổi |
Môn thi |
Thời gian làm bài |
Giờ phát đề |
Giờ làm bài |
Sáng |
Ngữ văn |
120 phút |
7h 55 |
8h |
|
2/6 |
Chiều |
Vật lý |
60 phút |
13h 30 |
13h45 |
Lịch sử |
90 phút |
15h 55 |
16h |
||
Sáng |
Toán |
120 phút |
7h 55 |
8h |
|
3/6 |
Chiều |
Hóa học |
60 phút |
13h 30 |
13h45 |
Địa lý |
90 phút |
15h 55 |
16h |
||
4/6 |
Sáng |
Ngoại ngữ |
60 phút |
7h 55 |
8h10 |
Sinh học |
60 phút |
10h 25 |
10h40 |
Hoàng Thùy - Nguyễn Loan - Quý Đoàn