Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 10/5 công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10 năm nay. Dựa vào số nguyện vọng 1 và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường, thí sinh có thể tính được tỷ lệ chọi.
Xem tỷ lệ chọi lớp 10 của 117 trường công lập
Dẫn đầu về độ cạnh tranh là trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Trường này năm nay tuyển 675 học sinh, nhận gần 2.100 hồ sơ, nên tỷ lệ chọi lên tới 1/3,11, tăng mạnh từ mức 1/2,29 của năm ngoái.
Xếp thứ hai là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với 1/2,9. Trong khi, năm ngoái, tỷ lệ chọi của trường này là 1/2,36, đứng hạng 6. Những gương mặt cũ có mặt trong top 10 năm nay còn có THPT Khương Hạ, Nguyễn Văn Cừ, hệ không chuyên của THPT Sơn Tây.
Năm vị trí còn lại của top 10 đều mới. Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông đứng thứ ba với tỷ lệ chọi 1/2,9, tăng gần gấp đôi so với mức 1/53 của năm ngoái. Trường này năm nay giảm 90 chỉ tiêu, trong khi số hồ sơ nhận được tăng 700, khiến tỷ lệ chọi biến động mạnh.
Các trường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và Tây Hồ cũng tương tự khi cùng giảm 45 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi từ khoảng 1/1,5 lên 1/2.
Tỷ lệ chọi ở một số trường nội thành tăng đã được dự đoán trước, bởi năm nay nhiều trường khu vực ở các khu vực này giảm chỉ tiêu. Các hiệu trưởng cho biết lý do chủ yếu là để phù hợp với cơ sở vật chất. Chẳng hạn, ở THPT Nguyễn Thị Minh Khai, trường có 23 phòng học, một ngày có thể tổ chức tối đa 46 lớp vào hai buổi sáng, chiều. Năm ngoái, trường đã tuyển 720 học sinh lớp 10, tương đương 16 lớp. Hai khối còn lại, mỗi khối có 15 lớp nên đã khai thác hết công suất.
Ngoài ra, một số trường tăng mạnh về độ cạnh tranh. Như trường THPT Ngọc Hồi năm ngoái có tỷ lệ chọi 1/1,03 (hạng 107) nhưng năm nay, số học sinh đăng ký tăng gấp ba, khiến tỷ lệ lên 1/2,08, đứng hạng 13 toàn thành phố.
Tương tự, tỷ lệ chọi ở trường THPT Dương Xá tăng từ 1/1,38 (hạng 60) lên 1,2 (hạng 15), Hoài Đức C từ 1/62 (hạng 32) lên 1/2,1 (hạng 11).
Trong khi đó, một số trường thường ở nhóm cạnh tranh cao nhất đã giảm. Hệ không chuyên của trường THPT Chu Văn An hiếm khi nào có tỷ lệ chọi dưới 1/3, năm nay chỉ 1/1,61, đứng hạng 35. Trường nhận gần 580 hồ sơ nguyện vọng 1, chỉ bằng khoảng một nửa mọi năm, trong khi chỉ tiêu tăng từ 270 lên 360.
Tương tự, các trường THPT Phan Đình Phùng, Thăng Long, Kim Liên hay Cầu Giấy, ra khỏi top 10.
10 trường có độ cạnh tranh thấp nhất, đều có tỷ lệ chọi dưới 1.
THPT Nguyễn Quốc Trinh và Đoàn Kết - Hai Bà Trưng là hai cái tên gây bất ngờ, thường được coi là trường top giữa với tỷ lệ chọi khoảng 1/1,5, nay xuống top cuối với tỷ lệ chọi 1/0,78-0,82.
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay diễn ra vào ngày 8-9/6, với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh thi trường chuyên và hệ song bằng sẽ thi thêm ngày 10 và 11/6.
Sở cho biết 127 trường THPT công lập (gồm cả trường chuyên, trường tự chủ) sẽ tuyển 81.000 em, tương đương 61% tổng số học sinh tốt nghiệp. Tỷ lệ này như mọi năm.
Các trường tư thục đáp ứng khoảng 30.000 chỗ. Ngoài ra, học sinh có thể theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.
Điểm thi lớp 10 ở Hà Nội được công bố chậm nhất vào ngày 2/7, điểm chuẩn sau đó 4-7 ngày.
Thanh Hằng