Báo cáo được công bố ngày 4/12 nêu rõ Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc thực hiện quyền của trẻ em. Tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi giảm 75% và hầu hết đều được đi học tiểu học.
Tuy nhiên, Việt Nam đã không đạt được những tiến bộ trong tăng trưởng công bằng và vẫn còn những công việc chưa hoàn thành trong phát triển con người liên quan đến người dân tộc thiểu số ở vùng xa, những người di cư lên thành phố và những nhóm người dễ bị tổn thương khác.
Chẳng hạn, số lượng trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt tăng, bạo lực đối với trẻ em tăng. Ước tính có 1,6 triệu trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt và 1,75 triệu trẻ em phải lao động. Khoảng 70% trẻ em độ tuổi từ 1 đến 14 đã trải qua áp lực về tâm lý hay trừng phạt thân thể.
Bên cạnh đó, vẫn có hơn 91% người khuyết tật trong độ tuổi 11-14 chưa được đến trường. Hơn 34% trẻ em dân tộc Mông và 37% trẻ Khmer 5 tuổi chưa được đến trường. Hơn 37 triệu người sử dụng nước từ các nguồn không đạt tiêu chuẩn.
Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Việt Nam cho rằng: “Chúng ta biết rằng vẫn còn nhiều việc chưa được thực hiện, vẫn còn hàng triệu trẻ em Việt Nam chưa được tiếp cận với giáo dục, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường”.
Trên thế giới, quyền của hàng triệu trẻ em vẫn bị vi phạm mỗi ngày, trong đó nhóm 20% trẻ em nghèo nhất có tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi cao gấp hai lần nhóm 20% trẻ em giàu nhất. Cứ 4 trẻ em ở các nước chậm phát triển nhất thì có một em phải lao động từ khi còn nhỏ tuổi. Ngoài ra, hàng triệu trẻ thường xuyên phải chịu cảnh phân biệt đối xử, bị bạo lực thể chất và tình dục, bị lạm dụng.
“Chúng ta đang sống trong xã hội thay đổi nhanh chóng và Việt Nam đang bước vào giai đoạn xây dựng kế hoạch cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Để giải quyết được thách thức hiện nay, chúng ta cần có suy nghĩ và tư duy mới mẻ, những biện pháp sáng tạo vượt ra khỏi cách thức truyền thống”, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói.
Theo thứ trưởng, báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2014 là một báo cáo có ý nghĩa để Việt Nam biết được vị trí, kết quả của việc thực hiện quyền trẻ em Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bộ Lao động tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ; cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em.
Nam Phương