Tối 27/11, hơn 20 cảnh sát thuộc 4 đội CSGT Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, Tân Phú và Phú Nhuận phối hợp lập chốt kiểm tra tại ngã tư Phú Nhuận. Đây là một trong 10 cụm gồm 5 cụm nội đô và 5 cụm ở các cửa ngõ thành phố được Công an TP HCM triển khai kiểm soát vi phạm nồng độ cồn từ nay đến qua Tết Nguyên đán 2024.

Cảnh sát dùng máy đo nồng độ cồn gắn phễu kiểm tra ngẫu nhiên ở ngã tư Phú Nhuận. Nếu phát hiện có cồn, lực lượng tiếp tục dùng ống thổi để xác định mức độ vi phạm. Ảnh: Đình Văn
Giữa dòng xe chờ đèn đỏ, 4 chiến sĩ cầm máy đo cồn gắn phễu kiểm tra ngẫu nhiên người đi xe máy, ôtô. Lực lượng chức năng dừng người đàn ông hơn 50 tuổi lái xe máy loạng choạng, yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành. Tài xế bị cảnh sát lập biên bản với lỗi không chấp hành, mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất, phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 18 tháng.
Ngoài trường hợp không chấp hành kiểm tra, nhiều người cố tình tránh bị phạt bằng cách ngậm ống nhựa, thổi không ra hơi. Nam thanh niên 31 tuổi chở bạn về quận Gò Vấp khi lái xe máy qua chốt bị yêu cầu kiểm tra. Dù đã ngà ngà say, nồng nặc mùi rượu song anh ta chỉ ngậm ống, không chịu thổi.

Người đàn ông dấu hiệu say xỉn ngồi dưới vỉa hè, không chấp hành khi cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Đình Văn
CSGT phải nhiều lần nhắc nhở, nam thanh niên thổi vào máy đo cho kết quả 0.859 mg/lít khí thở, hơn gấp đôi mức trần (0.4 mg/lít khí thở). Người này thừa nhận sau giờ làm buổi chiều đã uống 6 lon bia cùng đồng nghiệp nhưng nghĩ còn tỉnh táo nên vẫn lái xe về nhà.
Trong đêm qua, lực lượng ở 10 chốt đã kiểm tra 5.385 người. Trong đó 171 tài xế (4 ôtô,167 xe máy) vi phạm nồng độ cồn; hai người dương tính với ma túy. Sáng nay CSGT cùng Công an quận Bình Tân kiểm tra và xử phạt hai tài xế xe buýt ở Bến xe Miền Tây 7 triệu đồng, tước bằng 11 tháng do vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp. Cả hai cho biết tối qua có uống chút bia, không ngờ sáng vẫn còn nồng độ cồn.
Theo một chỉ huy đội CSGT Tân Sơn Nhất, nhiều người khi bị kiểm tra đã cố tình không thổi vào máy đo, dắt bộ xe hoặc đổi tài xế. Cảnh sát đã dùng camera giám sát ghi lại hình ảnh làm căn cứ xử phạt. Tổ công tác phối hợp công an khu vực xử lý một số người say xỉn không làm chủ hành vi, bỏ xe, chửi bới, chống đối khi bị kiểm tra.
Tình trạng người say xỉn chống đối người thi hành công vụ từng diễn ra. Trước đó, ngày 16/11 ông Nguyễn Thanh Cường, 41 tuổi, sau khi đi nhậu chạy xe trên đường An Dương Vương, quận 5, bị CSGT thổi phạt. Người này không chấp hành lập biên bản, còn đạp ngã môtô đặc chủng, tấn công cảnh sát. Công an quận 5 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Cường để điều tra.

Cảnh sát đưa máy đo hiển thị nồng độ để chứng minh tài xế vi phạm. Ảnh: Đình Văn
Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng CSGT TP HCM, cho biết đợt kiểm soát vi phạm nồng độ cồn lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 10 cụm liên tục lập chốt từ 20h-2h hôm sau. Mỗi cụm có khoảng 20 chiến sĩ kết hợp từ 4 đội quận và phòng để tăng hiệu quả, mở rộng địa bàn làm việc thay vì chốt cố định chỉ có 4-5 người như trước.
"Việc này nâng cao ý thức chấp hành của người chạy xe, tuyệt đối không dùng rượu, bia thời điểm cuối năm nhiều tiệc tùng", thượng tá Bình nói.
CSGT tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trong bối cảnh TP HCM liên tục xảy ra tai nạn do tài xế dùng rượu bia. Hôm 12/11, ông Phạm Cao Trí, 39 tuổi, sau khi nhậu đã chạy ôtô tông loạt xe, khiến nữ sinh 18 tuổi tử vong. Hồi giữa tháng 11, hàng loạt tài xế ôtô vi phạm nồng đồ cồn cũng bị cảnh sát xử phạt, tạm giữ xe.
Trong 9 tháng năm 2023, CSGT TPHCM đã phát hiện 93.507 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi chạy xe. Trong đó, có 421 ôtô và 93.086 xe máy; tước giấy phép với hơn 93.500 trường hợp.
Tính từ đầu năm, CSGT cả nước xử lý gần 700.000 trường hợp, trung bình mỗi ngày hơn 2.000 người vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23% trong tổng lỗi vi phạm.
Đình Văn