Công ty Vàng bạc đá quý TP HCM (SJC), đơn vị quản lý toà nhà, đã cho ghi hình toàn bộ hiện trường trước và trong khi tổ chức giao quầy để làm căn cứ giải quyết khiếu nại sau này. Để đảm bảo giao hàng đúng cho chủ nhân, Công ty quy định một người nhận hàng phải có 2 chủ quầy bên cạnh chứng kiến.
13h cùng ngày là đến lượt trả lại tài sản cho các hộ kinh doanh mỹ phẩm, hàng lưu niệm. Theo chị Đang Thị Kim Phượng (quầy 60), hàng có bị hư hỏng, đổ vỡ, tuy nhiên điều mà chị lo lắng là thành phố làm sao hỗ trợ một chỗ bán hàng mới bởi hầu hết hộ bán tạp phẩm là lao động chính, ít vốn. Đến 17h, 76 hộ kinh doanh tại 99 quầy hàng đã nhận lại hơn 1/2 số hàng hoá, số còn lại tiếp tục giải quyết vào ngày hôm nay. Trong ngày 2/11, ITC cho phép các đơn vị, công ty thuê văn phòng tại ITC đến xem xét hiện trạng, nếu tài sản còn sẽ giao trả lại.
Chiều qua, UBND TP HCM đã chỉ đạo UBND quận 1 và Trung tâm thương mại Sài Gòn gấp rút lên phương án sắp xếp chỗ buôn bán cho các hộ ở tầng 1 và 2 toà nhà ITC. Ông Huỳnh Văn Minh, Tổng giám đốc Trung tâm thương mại Sài Gòn, trưởng ban chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn, cho biết dự kiến những hộ này sẽ được bố trí tại một số địa điểm ở quận 1. Việc hỗ trợ thiệt hại còn chờ ý kiến của UBND TP HCM. Công ty SJC, đơn vị quản lý toà nhà, cũng kêu gọi các đơn vị thuê văn phòng chủ động tìm kiếm địa điểm khác. Việc bồi thường thiệt hại cho các đơn vị sẽ được tính toán cụ thể sau khi xem xét lại điều khoản ràng buộc trong hợp đồng thuê văn phòng.
Ông Minh cho biết, ngay sau khi ban chuyên án xác định xong nguyên nhân gây ra hoả hoạn, Công ty SJC sẽ nhận bàn giao toà nhà để tiến hành thuê kiểm định. Với một toà nhà hầu như chỉ còn lại cái xác, khả năng phải đập bỏ hoàn toàn để xây mới là rất có thể xảy ra. Hơn nữa, kết cấu toà nhà rất lạc hậu, lại không an toàn (khu vực làm việc của Công ty SJC trước khi xảy ra hỏa hoạn đã có nhiều vết nứt). Tuy nhiên, việc xây mới có quy mô như thế nào, mục đích sử dụng ra sao còn tuỳ thuộc quy hoạch của thành phố. Có hai đề nghị được đưa ra: vị trí này sẽ sử dụng làm nơi đậu xe phục vụ các toà nhà cao tầng trong khu vực trung tâm thành phố hoặc xây lại một trung tâm thương mại mới.
Ngay sau vụ cháy, công an quận 1 đã tạm giữ 31 môtô các loại, trong đó nhiều xe mang biển số ngoại tỉnh, cùng 3 xe đạp của các nạn nhân tại ITC. Đến chiều qua, đã có 5 gia đình nạn nhân đến nhận lại môtô. Đại uý Trịnh Xuân Hải, Đội phó Đội cảnh sát giao thông (Công an quận 1) cho biết, do giấy chứng minh nhân dân và giấy tờ xe đã bị cháy theo nạn nhân nên công an đã chủ động xác minh nguồn gốc xe tại phòng cảnh sát giao thông. Người nhà nạn nhân chỉ cần mang theo hộ khẩu gia đình và xác nhận của chính quyền địa phương đến Đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động (Công an quận 1), số 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 là có thể nhận lại xe. Với những xe gửi tại hộ dân quen biết, công an yêu cầu các hộ đem xe đến giao cho công an quận để trả lại gia đình nạn nhân.
Để giữ gìn vệ sinh chung, sáng qua, lực lượng vệ sinh y tế công cộng đã triển khai vệ sinh toà nhà. Theo GS Lê Thế Thự, Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng, 20 nhân viên sẽ lần lượt sát trùng, tẩy uế toàn bộ tòa nhà. Đặc biệt, tại sân thượng và tầng 5-6 là những nơi có nhiều xác nạn nhân sẽ được thực hiện sát trùng thật kỹ và khử mùi. Nhân viên đã sử dụng thuốc sát trùng cloramin B với nồng độ 25%, phun sương trên toàn diện bề mặt. Ông Thự khẳng định, với cách thực hiện sát trùng bằng hoá chất nồng độ mạnh như vậy, chỉ cần phun sương một lần, vệ sinh môi trường sẽ tốt trở lại.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động)