Ngày 11/9, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội và Đội chống hàng giả thuộc phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội kiểm tra 3 xưởng sản xuất của công ty TNHH rượu - nước giải khát Tây Đô (đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm), phát hiện cơ sở này sử dụng chất tạo ngọt Cyclamate. Đây là một loại phụ gia thực phẩm Bộ Y tế cấm sử dụng để sản xuất nước giải khát đóng lon, chai từ năm 2001. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được hơn 82.000 lon, chai nước ngọt các loại chờ xuất xưởng và 164 kg đường hóa học sodium cyclamate.
Giám đốc công ty Phạm Đình Chấp và các nhân viên pha chế thừa nhận lô hàng bị tạm giữ có pha loại đường này với hàm lượng 0,1-0,4 g/l. Chủ cơ sở khai đã nhiều lần mua đường hóa học tại một cửa hàng phố Hàng Bồ, số lượng tổng cộng khoảng 1 tấn và đã sử dụng gần hết. Ước tính đã có hàng triệu sản phẩm nước ngọt như thế đã được sản xuất và tung ra thị trường. Việc sử dụng loại đường này tạo doanh thu lớn cho công ty vì giá rẻ hơn nhiều so với sử dụng đường kính thông thường (khoảng 20.000 đồng/kg), và nó kích thích vị giác người tiêu dùng rất mạnh.
Trước đó, cuối tháng 7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Tân Đô (36 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy), tạm giữ 28.000 chai, lon nước ngọt và 8 kg đường hóa học.
Ngoài ra, trên thị trường còn khá nhiều loại nước ngọt mới được tung ra với giá rẻ như vậy, hầu hết đều do các công ty tư nhân ở Hà Nội, Hà Tây sản xuất.
(Theo Tiền Phong)