Ngày 16/11, UBND TP HCM tiếp tục làm việc với một số quận huyện và sở, ngành về việc xây dựng phương án đổi giờ học, giờ làm.
Ông Phạm Thành Kiên (Phó chủ tịch UBND quận 1) cho rằng biện pháp giảm ùn tắc trước cổng trường là bố trí học lệch giờ. Ông Kiên đưa ra kinh nghiệm, toàn quận có khoảng 100.000 học sinh nên nhiều trường đã điều chỉnh giờ học và tan trường theo từng cấp. Do vậy, thời gian qua tình trạng ùn tắc giao thông giảm đáng kể.
Để không bị ùn tắc giao thông trước cổng trường, tránh trường hợp nhiều phụ huynh phải đến trường đón học sinh, ông Kiên cho rằng nên áp dụng rộng rãi việc đưa đón học sinh bằng xe buýt 12 chỗ như trường PTTH Trần Đại Nghĩa đang làm.
"Con em ở các trường mầm non và THCS đi học thường được bố mẹ đưa đón. Phụ huynh thường đậu xe trước cổng gây kẹt xe cục bộ. Do đó việc điều chỉnh giờ học ở các trường là cần thiết, cần làm ngay", Phó chủ tịch quận 1 đề nghị.
Nhiều phụ huynh đi xe hơi và xe máy đưa con đến trường làm ùn tắc cục bộ trước một cổng trường mầm non trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Tá Lâm |
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh) cho rằng nên bố trí lệch giờ học giữa các trường trên cùng tuyến đường và giữa các khối lớp trong cùng một trường.
Tuy nhiên, với giờ làm của cán bộ công chức cấp thành phố, lãnh đạo nhiều quận huyện nêu quan điểm không nhất thiết phải thay đổi. Bởi hiện nay có trên 90% cán bộ hành chính cấp quận huyện và phường xã sống tại địa bàn mình công tác, thời gian di chuyển từ nhà tới cơ quan chỉ 10 đến 15 phút. Một lý do nữa là TP HCM khác Hà Nội, không có nhiều cơ quan trung ương trên địa bàn nên có đổi giờ làm cũng không làm giảm ùn tắc giao thông.
Đối với cá nhân và tập thể kinh doanh trên địa bàn thành phố, nhiều đại biểu cũng cho rằng không thể đổi giờ làm của họ một cách tùy tiện bởi các ngành dịch vụ có quy luật hoạt động riêng.
Ông Nguyễn Thành Tài, cố vấn giao thông của UBND thành phố, chủ trì cuộc họp yêu cầu các quận huyện đã thí điểm lệch giờ học gửi báo cáo trước ngày 19/11 để thành phố tổng hợp trình Chính phủ.
Tá Lâm