Hiện, Việt Nam có khoảng 120 trường quốc tế từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, trong đó, chủ yếu phân bổ ở Hà Nội và TP HCM. Theo báo cáo của International Schools Database năm 2022, hai thành phố này cũng nằm trong danh sách 20 nơi có chi phí học trường quốc tế một năm cao nhất thế giới.
Song song, nhu cầu cho con đi du học hay đơn thuần là cải thiện trình độ tiếng Anh của cha mẹ Việt ngày càng gia tăng. Một khảo sát của Hệ thống thông tin sinh viên và khách trao đổi (SEVIS) của Bộ An ninh nội địa và Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ ra, trong năm 2022, nước này có gần 30.000 sinh viên từ Việt Nam. Các quốc gia khác như Australia, Canada, New Zealand cũng đón hàng chục nghìn du học sinh Việt Nam trong hai năm gần đây.
Điều này phần nào cho thấy, nhu cầu học trường quốc tế và khả năng đầu tư cho giáo dục con cái của phụ huynh Việt ngày càng tăng. Theo đó, khi ra mắt tại Bắc Ninh, HIMLAMIS Bắc Ninh - ngôi trường quốc tế đầu tiên của địa phương đã thu hút hàng trăm học sinh. Hiện, mức học phí của trường dao động từ 8,8 triệu đồng mỗi tháng, tùy chương trình và bậc học.

Khuôn viên Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh. Ảnh: HIMLAMIS Bắc Ninh
"Chúng tôi nhận thấy rằng, không chỉ ở thành phố lớn như Hà Nội hay TP HCM, nhu cầu cho con theo học các trường quốc tế của cha mẹ ở các tỉnh thành khác cũng ngày càng cao", đại diện HIMLAMIS Bắc Ninh chia sẻ.
Vị đại diện phân thích thêm, số lượng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cùng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu đã góp phần làm tăng số lượng các trường quốc tế. Mặt khác, sự tăng trưởng này xuất phát từ chính nhu cầu của phụ huynh khi mong muốn con được tiếp cận với chương trình giáo dục toàn cầu, phương thức học tập sáng tạo, cởi mở và cơ sở vật chất hiện đại.
Sau hơn một năm cho con trai học tại HIMLAMIS Bắc Ninh, chị Trần Thị Hương nhận định, đây là quyết định đúng đắn. Tuy con đi học xa hơn, nhưng trường đã có xe buýt đưa đón. Chị cũng hài lòng với biểu hiện thích đến trường, hào hứng học của bé. Hiện, con trai chị có thể giao tiếp tự tin, có kỹ năng xã hội và sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Học sinh Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh tham gia hoạt động dã ngoại. Ảnh: HIMLAMIS Bắc Ninh
Chị Trần Thị Hòa - mẹ học sinh lớp 4 tại HIMLAMIS Bắc Ninh cũng cho biết, gia đình lựa chọn trường quốc tế bởi trường có nhiều hoạt động ngoại khóa, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giáo viên tận tâm.
"Tôi thấy con kể chuyện ríu rít, chủ động học nhóm sau khi đi học về. Bé còn khoe mẹ các thành phẩm trong ngày. Niềm vui của con là động lực để một bà mẹ như tôi phải luôn cố gắng cho con môi trường học tập tốt", chị nói thêm.
Con chị Hòa đang trải nghiệm chương trình trại hè song ngữ tại Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh với chương trình đa dạng bao gồm: ôn tập kiến thức cơ bản môn Toán, Văn, Ngoại ngữ; thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, khoa học và nhiều hoạt động dã ngoại khác.

Học sinh Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh trong lớp mỹ thuật của chương trình trại hè. Ảnh: HIMLAMIS Bắc Ninh
Ông Peter McGuigan - Giám đốc chương trình Quốc tế của HIMLAMIS Bắc Ninh nhận định, việc học ở môi trường giáo dục quốc tế từ nhỏ rất quan trọng với quá trình phát triển của trẻ bởi đây là giai đoạn có thể định hình nhân cách và xây dựng nền tảng. Lúc này, trẻ không chỉ cần tiếp thu kiến thức, mà còn học kỹ năng cần thiết để đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển không ngừng của xã hội.
"Thông thường, cha mẹ sẽ kỳ vọng các con có sự chuẩn bị đầy đủ để tự tin đặt chân đến các trường đại học trên thế giới. Vì vậy, họ sẵn sàng đầu tư và lựa chọn môi trường học tập tốt nhất có thể cho con", ông khẳng định.
Nhật Lệ