Ngày 24/8, chính quyền phường Giếng Đáy yêu cầu tất cả hộ dân tổ 6, khu 3B, nằm gần mỏ khai thác đất sét của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy di dời để đảm bảo an toàn. Các hộ này nằm ở trên đồi, còn mỏ đất sét ở chân đồi.

14 ngôi nhà trên đồi Tên Lửa bị đổ sụp, nứt tường, gãy cột do ảnh hưởng từ việc khai thác đất sét: Ảnh: Lê Tân
Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh nhà ông Nguyễn Xuân Quang nằm ở sườn đồi Tên Lửa đã đổ sập. Ngôi nhà cấp bốn gãy cột, nứt tường, sập mái. Khu vườn trước nhà sụt xuống hơn một mét, cây cối đổ rạp, bật rễ. Tháng 12/2021, gia đình ông Quang dọn đi nơi khác sau khi nhận được bồi thường của chủ mỏ đất sét.
Hơn một tháng trước, gia đình bà Nguyễn Thị Nhung cũng phải di dời khi từng mảng tường nứt toác, đe dọa sập. Đường vào nhà bà Nhung, ông Quang bị nứt gãy chằng chịt.
"Đang mùa mưa bão, mỗi ngày nhà lại nứt, đổ một ít. Cứ như vậy thì chỉ một thời gian ngắn thôi là sẽ đổ hết. Thậm chí bây giờ chỉ cần mưa to kéo dài là nhà sập luôn", ông Vũ Thành Chung, chủ một trong số 12 căn nhà ở tổ 6, nói.

Nhà ông Nguyễn Xuân Quang gần mỏ đất sét nhất đã bị phá hủy. Ảnh: Lê Tân
Dọn dẹp nốt đồ đạc trong nhà để chuyển đi nơi khác theo yêu cầu của chính quyền, bà Vũ Thị Nguyên, 60 tuổi, cho biết nhà ở và khu vệ sinh của gia đình đã bị lún, nứt nhiều vị trí. Chân tường bị xén, dọa đổ bất cứ lúc nào.
Thống kê của chính quyền, tổ 6 có 14 hộ dân bị đổ nhà, lún vườn, nứt tường do khai thác đất sét. Con đường bê tông của tổ 7, khu 5, gần đó cũng bị sụt lún.
Theo Chủ tịch phường Giếng Đáy Nguyễn Thế Anh, mỏ đất sét được cấp phép khai thác từ năm 2004, độ sâu cho phép âm 20 m, đến ngày 31/12/2024 thì hết hạn. Công ty mới khai thác đến âm 13 m thì xuất hiện sạt lở nên dừng hoạt động.

Nhà Vũ Thị Nguyên bị xén tường, nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Ảnh: Lê Tân
Nhà chức trách cho biết "các hộ dân không nằm trong ranh giới khai thác của mỏ đất sét", tuy nhiên để xác định rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm các bên, UBND TP Hạ Long đã mời đơn vị giám định độc lập vào làm việc. Trước khi có kết quả giám định, người dân được đề nghị chủ động tìm nơi di tản.
Chính quyền cũng đã mượn 12 phòng của một công ty gần đó để hỗ trợ những gia đình không có khả năng tìm nơi ở tạm. Ngoài ra, phường cũng thành lập tổ bảo vệ tài sản chưa thể di dời của người dân.
Hiện trạng những căn nhà đổ sập, nứt toác vì ảnh hưởng của việc khai thác mỏ đất sét. Video: Lê Tân
Lê Tân