Người gửi: Cao Văn Tâm
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Lam sao de tiep can du an
Sau khi đọc bài báo: "Nhân tài không được sử dụng: Lãng phí lớn nhất", tôi cho rằng, những dự án như thế này chưa được phổ biến sâu rộng trong toàn xã hội. Có thể thấy để tiếp cận những dự án có tính qui mô như thế này chỉ là một bộ phận nhỏ nào đó, vì thế dự án thiếu tính đại chúng.
Những người tâm huyết muốn đóng góp một phần công sức của họ cho đất nước biết làm sao khi mà, những cơ chế và sự tuyển mộ tài năng được thực hiện như xưa nay ta vẫn làm? Sự trăn trở thường được nhắc đến trong những cuộc hội thảo, nhưng rồi những năm qua nhìn vào các cấp lãnh đạo chúng ta cũng chẳng thấy bóng dáng lớp trẻ ở đâu ?
- Bạn bè của chúng tôi tại TP.HCM sau khi ra trường điều nổ lực học tiếp và nhiều người trong số này đã lấy được bằng Master hoặc 2, 3 bằng đại học với những kiến thức toàn diện và nhiệt huyết, đủ sức đảm trách những công việc lớn nếu được phân công, nhưng cũng chỉ là những nhân viên trong những lĩnh vực hẹp ... để rồi một vài năm họ không còn muốn phấn đấu, nguội lạnh bầu nhiệt huyết và an phận, một sự lãng phí lớn ...