Trước đây mỗi lần đọc báo và xem tivi thấy những vụ tai nạn thương tâm do xe con tông phải xe tải đỗ bên đường tôi đều nghĩ lỗi phần lớn ở chiếc xe tải ấy. Tuy nhiên có lần tôi từng một lần suýt mất mạng khi đâm vào xe đỗ bên đường, nhưng khi trải qua tai nạn rồi tôi mới biết lỗi thực sự do mình lái xe cẩu thả.
Lỗi thứ nhất là chạy quá tốc độ, lỗi thứ nhì là không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và lỗi cuối cùng là chuyển làn đường thiếu quan sát. Tôi xin gửi tới các bạn một vài hình ảnh sưu tầm minh hoạ cho tai nạn dạng này.

Người lái xe máy do không làm chủ được tốc độ nên đâm thẳng vào đuôi xe tải, dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chiếc xe ô tô phía sau cũng mắc phải lỗi như trên.

Đầu xe nát bét do va chạm với xe tải từ phía sau.


Có không ít những trường hợp tử vong khi người điều khiển ô tô, xe máy húc vào đuôi sau của xe tải đỗ bên đường.
Đây là hình ảnh ám ảnh tôi trong suốt một thời gian dài.
Thường khi đọc những tin tức về tai nạn giao thông dạng này, mọi người thường hay bực tức với chuyện vì sao chiếc xe tải lại dừng ở đó? Nhưng thực sự những tai nạn dạng này, phần lớn lỗi thường không thuộc về họ.

Ở hình phân tích trên chúng ta thấy, hai xe đang duy trì tốc độ cao và xe bị nạn đang giữ khoảng cách rất gần với xe phía trước, lỗi này thường gặp ở các lái xe khi họ chỉ quan tâm đến xa trước mặt mà không chú ý xung quanh. Nhiều lần tôi thấy các xe đu bám nhau trên cao tốc Trung Lương với tốc độ 100km/h mà chỉ cách nhau 1 đến 2m.

Người lái xe quyết định chuyển làn và vượt từ bên phải và khi lái xe phát hiện có xe phía trước thì đã quá muộn vì không thể trở lại làn đường của mình nữa. Trường hợp này tai nạn là không thể tránh khỏi.
Trường hợp với xe bị nạn là xe máy cũng tương tự như trên. Đây là chia sẻ về những nhận định của tôi. Chúc các bạn lái xe an toàn.
>> Xem thêm: Những tai nạn xe máy khủng khiếp
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, văn hóa tại đây.