![]() |
Những đường ống chờ bơm nước ở khu tập thể đại học Y Hà Nội. |
Bà Lê Thị Kim Lan, tổ phó cụm dân phố, cho biết hiện 200 hộ dân chỉ có một vòi nước. Vì thế, dù đường ống đã được tận dụng 24/24h nhưng vẫn không đủ nước sinh hoạt. Đã vậy, chuyện mất nước cũng xảy ra như cơm bữa. Ông Lê, một người dân, kể: "Nhà tôi phải đấu đồng thời 2 máy bơm thì mới hút được vì mực nước quá sâu". Cứ sáng ra, hàng trăm ống dây chằng chịt của các hộ và hàng chục máy bơm xếp hàng chờ sẵn. Các gia đình cũng thường xuyên bị mất cắp máy bơm dù họ đã dùng xích sắt để khoá máy vào cột.
Tình cảnh thiếu nước này cũng xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội cho biết sẽ có trên một chục điểm trên địa bàn thuộc diện này trong mùa hè tới. Đó là: Đường La Thành - Ô Chợ Dừa khu Hào Nam, phường Khương Thượng, phường Trung Liệt, khu vực Nam Thành Công, các ngõ sâu trên phố Tôn Đức Thắng thuộc quận Đống Đa; khu vực Mai Động, phố Minh Khai, phường Tân Mai, Hoàng Văn Thụ thuộc quận Hai Bà Trưng; phường Phương Liệt, Thanh Xuân Trung, Nguyễn Trãi, Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân.
Theo công ty, trong thời gian tới nắng nóng sẽ kéo dài, lượng mưa không đáng kể nên mực nước ngầm của Hà Nội có thể hạ thấp từ 0,5 đến 1 m so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, lượng nước tiêu thụ theo đầu người tăng khiến việc cung cấp nước càng trở nên khó khăn.
Trước tình trạng này công ty phải phát huy hết công suất của 9 nhà máy nước và 11 trạm sản xuất với 141 giếng được đưa vào hoạt động nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu nước sạch cho người dân. Sắp tới, 12 giếng khai thác nước ngầm sẽ được khoan bổ sung cho các nhà máy: Ngô Sỹ Liên, Yên Phụ, Ngọc Hà, Tương Mai, Pháp Vân và Mai Dịch. Ngoài ra, Công ty Kinh doanh nước sạch sẽ phối hợp với UBND các quận, phường và báo chí để phát hiện và xử lý kịp thời các điểm rò rỉ, phối hợp chặt chẽ với ngành điện để đảm bảo việc cung cấp điện liên tục cho các nhà máy nước va trạm bơm tăng áp.
Đối với những khu vực dự kiến thiếu nước, Công ty sẽ tiến hành cấp nước theo giờ, bố trí 9 xe stec loại 5 m3 và 1 xe loại 10 m3 trực từ 8 đến 21h hằng ngày, sẵn sàng cung cấp cho những khu vực khó khăn.
Nguyễn Hoài